Hạn hán gay gắt

Hạn hán gay gắt
TP - Hiệu ứng gió phơn Tây Nam tiếp tục uy hiếp Bắc Trung Bộ khiến tình trạng khô hạn tại Nghệ An, Hà Tĩnh càng trầm trọng.

Nghệ An: Hồ cạn, lúa chết

Tổng lượng mưa tại Nghệ An từ đầu năm đến nay chỉ 236mm, thấp hơn năm ngoái 229mm. “Có một số nơi lượng mưa thấp kỷ lục như ở Quỳnh Lưu, tháng 5 vừa rồi đo được 42,2mm, Tương Dương là 86,5mm”, Phó GĐ Sở NN&PTNT Nghệ An Nguyễn Văn Lập nói.

Hệ thống thủy lợi tại nhiều nơi bị tê liệt do hồ đập cạn nước. Đến ngày 30-6 có 316 hồ trong tổng số 650 hồ ở mức nước chết, số còn lại chỉ đạt 15- 20% dung tích thiết kế. Tại các công trình đầu mối như cống Nam Đàn, mực nước xuống dưới 0,40m; Cống Bến Thủy: 0,15m; Cống Nghi Quang (huyện Nghi Lộc): 0,1m.

“Hàng chục ngàn hécta lúa đang bị hạn nặng, trong đó 1 vạn hécta hạn rất nặng”, ông Nguyễn Văn Lập cho biết như vậy khi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ NN&PTNT ngày 30-6. Các huyện thiếu nước trầm trọng nhất là Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc. Anh Sơn…

Nghệ An đề nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ kinh phí mua 100 máy bơm, nạo vét kênh mương, đồng thời bổ sung mạ cho diện tích lúa mùa bị chết.

Hà Tĩnh: Đồng khô, rừng cháy

Sáu giờ sáng, Hà Tĩnh nắng chói chang, từng đợt gió Lào khô khốc thổi ràn rạt. Quốc lộ 1A qua huyện Nghi Xuân gió xoáy, cát, bụi. “Vụ hè thu này gia đình tôi trồng 7 sào, hạn hán kéo dài, nhiều nơi phải gieo cấy lại ba lần, giờ mạ hết, ruộng đồng nứt nẻ, lúa chết”, anh Lan trú tại thôn 3 xã Xuân Lam, Nghi Xuân nói. Trên đồng, không một bóng nông dân. Ông Phạm Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Lam cho biết vụ Hè Thu năm nay, toàn xã gieo cấy 160ha, 30ha chết trắng. Nguy cơ mất mùa đang rất rõ.

Báo cáo mới nhất từ Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, toàn tỉnh có gần 12 nghìn héc ta lúa bị thiếu nước, trong đó hơn 3 nghìn héc ta bị hạn nặng, diện tích bị nhiễm mặn 130ha, chủ yếu tập trung ở huyện Nghi Xuân.

Tuy nhiên, theo quan sát thực tế của PV Tiền Phong tại các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Nghi Xuân, Vũ Quang… diện tích bị thiếu nước và hạn nặng cao hơn nhiều so với con số trong báo cáo của Chi cục Thủy lợi.

Khô hạn kéo dài còn gây ra nhiều vụ cháy rừng lớn. Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh xảy ra hơn 20 vụ cháy rừng, tập trung ở ba huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

“Hạn hán không chỉ tấn công đồng ruộng, mà còn uy hiếp diện tích cây lâm nghiệp. Tỉnh Nghệ An có 5 triệu cây giống cháy khô (4,6 triệu cây chết tại vườn ươm), gây thiệt hại 210 ha rừng. Sâu bọ thừa cơ hoành hành. Dịch rầy nâu, bệnh lùn sọc đen và sâu cuốn lá bùng phát tại Yên Thành, Diễn Châu, Thanh Chương.

 
MỚI - NÓNG