Hạn hán tàn phá miệt U Minh Hạ

Hạn hán tàn phá miệt U Minh Hạ
TPO - Hạn hán đã làm thiệt hại hơn 9.300 ha lúa của 5.585 hộ dân trên địa bàn huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), đe doạ rừng tràm U Minh Hạ.

Ngày 12/ 2, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra thực tế về công tác phòng, chống thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và tình hình ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp (Corona) trên địa bàn huyện U Minh.

Hạn hán tàn phá miệt U Minh Hạ ảnh 1

Đoàn côn tác của UBND tỉnh Cà Mau khảo sát tình hình

Ông Lê Văn Sử đề nghị chính quyền và ngành nông nghiệp mạnh dạn hướng dẫn nông dân sử dụng giống lúa ngắn ngày để né nạn mặn, chuyển đổi giống cây trồng phù hợp với đặc điểm mưa- nắng diễn ra không đúng qui luật, khó lường.

Hạn hán tàn phá miệt U Minh Hạ ảnh 2 Xâm nhập mặn và hạn hán làm cháy ruộng lúa

Ông Ngô Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết, tổng số hơn 9.300 ha lúa thiệt hại do hạn hán, có gần 3.000 ha thiệt hại từ 30-70%, số còn lại thiệt hại hơn 70%.

Đến thời điểm nay, tổng diện tích rừng bị khô hạn trên địa bàn huyện U Minh là hơn 33.600 ha. Trong đó, có hơn 14.000 ha báo cháy cấp IV và cấp V, tức cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Hạn hán tàn phá miệt U Minh Hạ ảnh 3 Độ ẩm dưới chân rừng không còn, nguy cơ cháy rừng tràm rất cao

Khô hạn làm thiếu nước sinh hoạt của người dân. Thống kê, đến ngày 11/2, huyện U Minh có 1.682 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, thiếu nước sạch sử dụng trong sinh hoạt, ăn uống ở các xã Khánh An, Nguyễn Phích, Khánh Lâm, Khánh Hội, Khánh Hoà và Khánh Thuận. 

Hạn hán tàn phá miệt U Minh Hạ ảnh 4 Người nông dân cần mạnh dạn chuyển đổi giống để né hạn mặn

Hiện nay, huyện U Minh có 100% trụ sở làm việc, các điểm trường học được phun hoá chất tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV). Trên địa bàn hiện còn 23 người nước ngoài đang lưu trú (12 người Trung Quốc) nhưng không có công dân nước ngoài đến từ vùng dịch. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.