Hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng

Hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng
TP - Ngày 9/3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, tình trạng khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ xảy ra trên diện rộng ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ. 

Tổng lượng mưa tháng 1, tháng 2 ở ba khu vực phổ biến thiếu từ 20-70%; nơi thiếu hụt nhiều nhất là Nam Trung bộ. Trong 2 tháng đầu mùa khô năm nay, mực nước trên các sông ở miền Trung, Tây Nguyên xuống dần, dòng chảy thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ 30-70%, riêng sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) hụt tới 82%, xấp xỉ mức thấp nhất lịch sử. Đến đầu tháng 3, dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình 50-85% so với dung tích thiết kế; Khánh Hòa, Ninh Thuận chỉ đạt 10-30%. Mực nước các hồ thủy điện hầu hết ở mức thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,5-4,5m. Dự báo, mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam bộ và Bình Thuận có khả năng đến muộn hơn so với bình thường.

Dự báo, tình trạng khô hạn, thiếu nước sẽ xảy ra trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và có khả năng kéo dài tới tháng 9, khu vực Tây Nguyên kéo dài đến đầu tháng 5. Độ mặn sẽ xâm nhập sâu vào vùng cửa sông, ven biển Trung bộ. Độ mặn vùng cửa sông Cửu Long và Đồng Nai tiếp tục lấn sâu vào nội đồng và có khả năng cao hơn cùng kỳ năm 2014. Trên sông Tiền, sông Hậu, độ mặn 4g/l có thể lấn sâu khoảng 40-50km tính từ cửa sông, có lúc tới 60-70km. Độ mặn sẽ tăng cao và kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 5.

MỚI - NÓNG