Hàn Quốc tiếp tục miễn xử phạt với lao động 'chui' về nước

Hàn Quốc tiếp tục miễn xử phạt với lao động 'chui' về nước
TP - Bộ tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo, những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này nếu tự nguyện đăng ký về nước từ 1/4 đến 30/9/2016 sẽ nhận nhiều chính sách miễn trừ. 

Cụ thể: Người lao động “chui” tự nguyện về nước sẽ không bị hạn chế tái nhập cảnh vào Hàn Quốc; miễn xử phạt; được trở về nước mà không bị giam giữ. Nếu sau thời gian này, người nước ngoài cư trú bất hợp pháp vẫn cố tình ở lại Hàn Quốc sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý hình sự, bị buộc tội và tăng nặng mức phạt. Trước đó, tháng 5/2016, Hàn Quốc cũng từng áp dụng chương trình này với lao động “chui” tự nguyện đăng ký về nước.

Theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, hiện Việt Nam có 15.000 lao động bất hợp pháp tại nước này. Bộ LĐ-TB&XH đang tiếp tục làm việc với Hàn Quốc để nối lại chương trình đưa lao động Việt Nam sang làm việc (sẽ hết hạn trong tháng 4 này).

MỚI - NÓNG