Hàng chục cảnh sát trắng đêm tìm đôi nam nữ nhảy cầu

Đến rạng sáng 24/4, lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ đôi nam nữ nhảy cầu An Lộc (quân Gò Vấp, TPHCM) tối 23/3.

Khoảng 21h30 ngày 23/3, nhiều người dân lưu thông trên cầu An Lộc (nối Q. Gò Vấp và Q. 12) thấy một đôi nam nữ tranh cãi. Bất ngờ, cô gái nhảy xuống kênh Vàm Thuật. Thấy bạn gái ngụm lặn trong dòng nước chảy xiết, nam thanh niên cũng lao xuống cứu và cả hai mất tích sau đó.

Hàng chục cảnh sát trắng đêm tìm đôi nam nữ nhảy cầu ảnh 1

Lực lượng người nhái tìm kiếm nạn nhân mất tích tại cầu An Lộc (Q. Gò Vấp)

Hàng chục cảnh sát trắng đêm tìm đôi nam nữ nhảy cầu ảnh 2

Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ của Phòng cảnh sát PCCC quận Gò Vấp và Phòng Cứu nạn Cứu Hộ - Cảnh sát PCCC TP.HCM được huy động đến hiện trường triển khai tìm kiếm các nạn nhân.

Khoảng 1 giờ sau, người nhái đã tìm kiếm được nạn nhân nữ. Đến 3 giờ sáng 24/3, công tác tìm kiếm nạn nhân nam trong vụ việc trên vẫn đang được diễn ra.

Được biết, nạn nhân là Nguyễn Ngọc Bảo Tr. và Trần Trọng T., cả hai đều 23 tuổi và ngụ quận 12.

Hàng chục cảnh sát trắng đêm tìm đôi nam nữ nhảy cầu ảnh 3 Cán bộ chiến sĩ CS PCCC Q. Gò Vấp và Phòng Cứu nạn Cứu hộ - PCCC TP.HCM đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.
Hàng chục cảnh sát trắng đêm tìm đôi nam nữ nhảy cầu ảnh 4

Lực lượng cứu hộ cứu nạn trắng đêm tìm kiếm nạn nhân nam trong vụ việc.

Tại một diễn biến khác, khi đôi nam nữ vừa nhảy xuống kênh Vàm Thuật, người đàn ông tên Nguyễn Văn Sình (35 tuổi, quê Nam Định) đã tấp xe máy nhãn hiệu Wave BS: 18S1 – 9305 vào sát lề cầu An Lộc và tìm cách nhảy xuống cứu nhưng bất thành. Quay trở lại cầu thì phát hiện kẻ gian đã trộm mất chiếc xe và trình báo công an phường 6, quận Gò Vấp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG