Hàng chục công nhân ngộ độc sau bữa cơm trưa

Hàng chục công nhân ngộ độc sau bữa trưa.​
Hàng chục công nhân ngộ độc sau bữa trưa.​
TPO - Sau bữa cơm trưa tại nơi làm việc, hàng chục công nhân bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy do ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện cấp cứu.

Theo công nhân, buổi trưa 9/12, công nhân làm việc tại công ty TNHH Hung Way, nằm tại khu C, lô R, Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TPHCM ăn cơm với các món chay.

Đến khoảng 13h30, hàng loạt công nhân có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng...  nên được đưa vào Trung tâm Y khoa Phước An 1 sơ cứu rồi tiếp tục chuyển lên bệnh viện quận 7.

Các bác sĩ tại khoa cấp cứu bệnh viện quận 7 cho biết đã tiếp nhận hơn 20 công nhân trong tình trạng ngộ độc nhẹ với triệu chứng ói mửa, tiêu chảy, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi được điều trị tích cực và theo dõi, trong chiều và tối ngày cùng ngày, nhiều công nhân đã ổn định sức khỏe, được phép xuất viện. Còn hơn 10 công nhân có biểu hiện nặng hơn đang được theo dõi điều trị.

Hàng chục công nhân ngộ độc sau bữa cơm trưa ảnh 1

Công nhân có dấu hiệu ngộ độc nặng được giữ lại theo dõi.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.