Hàng chục học sinh tiểu học nôn ói sau bữa ăn tại trường

TPO - Sau bữa ăn tại Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (Q.3), 64 học sinh và 1 bảo mẫu đã bị đau đầu, nôn ói. Trong đó, có 4 em học sinh phải vào bệnh viện.

Tại buổi họp giao ban Sở Y tế TP.HCM chiều 4/3, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chi cục phó An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM - cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều 3/3, tại Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (183 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3).

Theo thực đơn được công bố tại trường, vào ngày 3/3, học sinh trường này được ăn bữa trưa với cơm trắng, trứng kho thịt, rau dền mồng tơi và chuối. Bữa xế học sinh được dùng món xôi đậu phộng. Và sau bữa ăn xế này, khoảng 16g, có 64 học sinh và 1 bảo mẫu của trường bị đau đầu, nôn ói. Có 4 học sinh biểu hiện nặng đã được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo Bệnh viện Q.3, vào 19g tối 3/3, bệnh viện tiếp nhận 3 học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền nhập viện với các triệu chứng như trên. Sáng 4/3, có thêm 1 học sinh nữa cũng nhập viện tương tự. Sau đó, bệnh viện đã chuyển 3 ca lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 và 1 ca lên Nhi Đồng 1.

Bác sĩ Mai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã làm việc với nhà trường, lấy mẫu thức ăn để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân. Sức khỏa cả 4 học sinh phải nhập viện hiện đã ổn định và được xuất viện.

Trong chiều 4/3, các cơ quan báo chí đã đến liên hệ công tác với Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền về vụ việc trên nhưng đều bị từ chối.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.