Hàng chục nghìn gia súc vẫn thả rông trong giá rét

Hàng chục nghìn gia súc vẫn thả rông trong giá rét
TP – Theo Phòng NN&PTNT huyện A Lưới, đến ngày 17-1, huyện miền núi A Lưới (tỉnh TT- Huế) còn hơn 26.800 con trâu, bò, dê vẫn thả rông giữa rừng trong điều kiện thời tiết giá rét, mặc dù gia súc chết rét trên địa bàn tăng với tốc độ chóng mặt.

Trong tổng số hơn 200 con gia súc bị chết rét tại tỉnh TT - Huế tính đến chiều 17-1, huyện A Lưới là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, với hơn 150 con. Số còn lại rải rác ở các huyện Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc...

Theo UBND huyện A Lưới, lần đầu tiên sau hàng chục năm trở lại đây, trên địa bàn mới xảy ra tình trạng gia súc chết hàng loạt, số lượng lớn. Hiện, hàng chục nghìn con gia súc thả rông trong rừng rất khó tập trung về nhà để chăm sóc và chống rét.

Không chỉ gia súc chết rét hàng loạt, những ngày qua tại TT- Huế còn xảy ra tình trạng lúa đông xuân mới gieo sạ bị ngập, chết do mưa lâu ngày và giá rét.

* Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến chiều 17-1, cả nước có trên 10.000 con trâu, bò chết trong đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra. Thống kê sơ bộ cho thấy, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục chịu thiệt hại nặng, số trâu bò, nhất là nghé, trâu già chết rét tăng nhanh từng ngày.

Hiện Cao Bằng có số trâu bò chết rét nhiều nhất với trên 2.260 con, Lạng Sơn gần 2.000 con, Lào Cai trên 1.400 con, Sơn La 1.300 con, các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn đều tiến đến mốc 1.000 con. Đặc biệt, trâu bò chết rét đã xuất hiện ở các tỉnh Bắc Trung bộ như Hà Tĩnh 66 con, Quảng Bình trên 70 con.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.