Hàng chục nhà bác học tới Việt Nam

Hàng chục nhà bác học tới Việt Nam
TP - Ngày 28/7, những vị khách đầu tiên trong số các nhà khoa học quốc tế đã có mặt tại TP Quy Nhơn (Bình Định) để tham dự chuỗi sự kiện nằm trong chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần IX do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức.

Cao trào của hội nghị bắt đầu từ ngày 11/8, với sự hiện diện của năm nhà vật lý nổi tiếng từng đoạt giải Nobel, nhằm khánh thành Trung tâm quốc tế gặp gỡ khoa học và giáo dục liên ngành...

GS Trần Thanh Vân cho biết: “Gặp gỡ Việt Nam” lần này là một trong những hoạt động góp phần kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác Việt- Pháp; đánh dấu mốc thời gian 20 năm kể từ ngày diễn ra hội thảo khoa học vật lý quốc tế lần thứ nhất do hội khởi xướng, chủ trì (Hà Nội, 1993).

"Trong 3 tuần gặp gỡ, sẽ có hơn 200 GS, TS Việt Nam và 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đến tham dự, đảm bảo thành công cho các hội nghị khoa học vật lý đỉnh cao”, thông tin từ Ban tổ chức Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.