Hàng chục ô tô bị từ chối phục vụ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Nhiều xe khách bị từ chối phục vụ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai do vi phạm dừng đỗ đón trả khách. Ảnh: VEC O&M.
Nhiều xe khách bị từ chối phục vụ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai do vi phạm dừng đỗ đón trả khách. Ảnh: VEC O&M.
TPO - Đã có 61 trường hợp phương tiện làm mất thẻ và dừng đỗ đón trả khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) từ chối phục vụ.

Theo thông tin từ Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M), trước tình trạng xe ô tô dừng đỗ đón trả khách trên cao tốc thời gian qua đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (C67) xử lý các phương tiện vi phạm.

Trong 3 tháng đầu năm, đơn vị từ chối phục vụ 61 phương tiện (ô tô con, xe khách,…) do mất vé thẻ và dừng đỗ đón trả khách trên cao tốc.

Cũng theo VEC O&M các phương tiện vi phạm dừng đỗ đón trả khách trên cao tốc muốn được tiếp tục hoạt động thì chủ phương tiện cần ký cam kết không tái diễn vi phạm và phải có xác nhận của Hiệp hội vận tải, Sở Giao thông vận tải và Ban ATGT các tỉnh.

Ngoài ra, trong những tháng đầu năm, mỗi ngày có khoảng 800 – 1000 xe tải nặng lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Đơn vị đã thực hiện kiểm tra tải trọng 292.795 lượt phương tiện, phát hiện 4.219 xe quá tải và từ chối phục vụ 3.001 xe.

Dự án cao tốc Nội Bài – Lào Cai chính thức thông xe toàn tuyến vào ngày 21/9/2014, giảm thời gian lưu thông từ Hà Nội đi Lào Cai xuống còn 3,5 giờ so với 7 giờ như trước đây.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.