Hàng chục sĩ quan cấp tá 'nhúng chàm'

Hàng chục sĩ quan cấp tá 'nhúng chàm'
TP - Đó là kết quả điều tra của cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 sau khi báo Tiền phong phanh phui đường dây "học giả bằng thật" ở trường Thiếu sinh quân Dân tộc QK5.

>> Quan chức dân sự biến thành “quân nhân”

Hàng chục sĩ quan cấp tá 'nhúng chàm' ảnh 1
Kỳ thi tốt nghiệp năm 2006, sau khi báo Tiền phong phát hiện sai phạm tại trường, khiến 750 thí sinh dân sự biến thành quân nhân không được thi đang hoang mang trước cổng trường

Báo Tiền phong tháng 6/2006 đã phanh phui việc trường Thiếu sinh quân Dân tộc Quân khu 5 (TSQ DTQK5) đóng chân tại TP Pleiku, Gia Lai biến hàng trăm dân thường thành quân nhân để thi tốt nghiệp Bổ túc THPT ở trường này.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng nhằm tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ và công nhân viên quốc phòng có điều kiện học tập, thi cử, Cục Nhà trường-Bộ Tổng tham mưu đã cho Trường TSQ DTQK5 tổ chức thi tốt nghiệp bổ túc THPT cho các thí sinh trên địa bàn.

Lợi dụng chủ trương này lãnh đạo và nhiều cán bộ giáo viên trường này nhận hồ sơ, tiền của người ngoài quân đội rồi nhờ chỉ huy, cán bộ các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum lập danh sách, ký xác nhận hợp thức cho họ trở thành quân nhân thuộc quân số quản lý, có chức danh biên chế của đơn vị để đủ điều kiện dự thi vào trường.

Đại tá Niê-Y Tăng, Phó Chỉ huy trưởng về chính trị-Trường TSQ DTQK5 năm 2003 nhận hồ sơ danh sách 56 người ngoài quân đội, gửi nhờ đại tá Phan Đức Nhâm, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy biên phòng Gia Lai ký xác nhận hợp thức thành quân nhân của Bộ Chỉ huy (BCH) Biên phòng Gia Lai để họ được dự thi tốt nghiệp và đã được Cục Nhà trường cấp bằng.

Năm 2004, ông Y Tăng tiếp tục nhận 177 hồ sơ người ngoài quân đội, lập thành 2 danh sách; trực tiếp ký và cầm công văn danh sách đến BCH Gia Lai nhờ ký xác nhận hợp thức hoá danh sách 135 người ngoài quân đội thành quân nhân.

Còn lại 42 trường hợp ông Y Tăng đến Binh đoàn 15 trực tiếp gặp đại tá Nguyễn Duy Ngọ, Phó Tư lệnh ký xác nhận cho họ trở thành quân nhân của Binh đoàn 15 để họ đủ điều kiện thi tốt nghiệp.

Do vậy 177 người ngoài quân đội đã được dự thi và được Cục Nhà trường cấp bằng tốt nghiệp bổ túc Trung học như những quân nhân trong quân đội.

Thượng tá Nguyễn Viết Toại, Phó hiệu trưởng Trường TSQDT QK5 năm 2004 nhận 2 hồ sơ người ngoài quân đội nhờ ông Nguyễn Duy Ngọ đưa vào danh sách xác nhận là quân nhân của Binh đoàn 15 để đăng ký dự thi.

Năm 2005, ông Toại nhận 140 hồ sơ người ngoài quân đội nhờ ông Phan Đức Nhâm đưa vào danh sách ký xác nhận là quân nhân của BCH Biên phòng Gia Lai để đủ điều kiện đăng ký dự thi, được Cục Nhà trường cấp bằng tốt nghiệp BT THPT.

Để thuận lợi trong việc làm này, ông Toại đã trực tiếp quan hệ và cho tiền thiếu tá Dương Văn Nghiệp-Trợ lý quân lực BCH BP Gia Lai (đã bị khởi tố trong vụ án này) lập danh sách trình ông Nhâm ký. Ông Nghiệp nhận hồ sơ và tiền từ ông Toại 100.000đồng/bộ hồ sơ, tổng cộng là 14 triệu đồng.

Thượng tá Mẫu Quốc Đượng, Phó hiệu trưởng trường  TSQ DTQK5 năm 2005 nhận 4 hồ sơ người ngoài quân đội, nhờ ông Lê Xuân Hồng –Ban quân lực BCH quân sự tỉnh Kon Tum đưa vào danh sách xác nhận là quân nhân tại đây để đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp BTTHPT.

Trung tá Hoàng Kiệm, Chủ nhiệm hậu cần Trường TSQ DTQK5 năm 2005 nhận 3 hồ sơ người ngoài quân đội gửi vào danh sách xác nhận là quân nhân dự thi của BCH Quân sự tỉnh Kon Tum.

Năm 2006 nhận 3 hồ sơ người ngoài quân đội nhờ ông Lê Hồng Sơn-Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự KV52 xác nhận là quân nhân tại đây để đủ điều kiện dự thi.

Trung tá Hà Lan, Phó chủ nhiệm Chính trị trường TSQ DT QK5 năm 2004 nhận 2 hồ sơ người ngoài quân đội nhờ ông Lê Thanh-Phó phòng tổ chức lao động tiền lương-Binh đoàn 15 đưa vào danh sách xác nhận là quân nhân Binh đoàn 15 để dự thi.

Năm 2005, ông Hà Lan nhận 3 hồ sơ người ngoài quân đội nhờ ông Nguyễn Quan Tuấn-BCH QS tỉnh Gia Lai xác nhận danh sách để được dự thi và có bằng tốt nghiệp. Trung tá Lê Công Trưa, Tổ trưởng tổ giáo viên Trường TSQ DTQK5 năm 2006 nhận 10 hồ sơ người ngoài quân đội rồi nhờ lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh Gia Lai ký xác nhận là quân nhân ở đây để dự thi.

Trung tá Đào Trọng Cương, Chủ nhiệm khoa giáo viên Trường TSQ DTQK5 năm 2006 nhận 6 hồ sơ người ngoài quân đội gửi nhờ các cơ quan chức năng hợp thức để được dự thi.

Nhiều trường hợp khác như thiếu tá Tô Đình Đông, trung tá Trần Đình Chiến, trung tá Hồ Thị Liệu, đại uý Nguyễn Thị Điệp, thiếu tá Đỗ Thanh Lộc… đều có nhận hồ sơ người ngoài quân đội gửi hợp thức hoá thành quân nhân để được dự thi ở trường này.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.