Hàng chục tấn cá chết bất thường

Người dân nuôi cá lồng thẫn thờ vì toàn bộ cá sắp xuất bán nay phải cho vào bao đem tiêu hủy, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Thanh Trần.
Người dân nuôi cá lồng thẫn thờ vì toàn bộ cá sắp xuất bán nay phải cho vào bao đem tiêu hủy, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Thanh Trần.
TP - Chiều 17/7, gần 15 hộ dân nuôi cá trên sông Cổ Cò đoạn qua phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp tục đưa hàng chục tấn cá chết đi tiêu hủy.

Trong đó có gần 50 tấn cá diêu hồng, 10 tấn cá nâu, 10 tấn cá dìa và khoảng 10 tấn cá hồng. Số cá trên được nông dân nuôi bè dưới lòng sông, chuẩn bị tới kỳ thu hoạch thì đột nhiên chết bất thường vào khoảng 1 giờ sáng 17/7. Ông Nguyễn Văn Nuôi, một hộ dân nuôi cá cho hay từ chiều 16/7 ông thấy cá có dấu hiệu đuối, về đêm thì yếu dần, cả nhà ông đã bơm ôxy, tìm mọi cách để cứu nhưng tới 1 giờ sáng thì cá bắt đầu chết. Riêng nhà ông thiệt hại gần 10 tấn cá hồng và cá diêu hồng. “Tui và bà con nuôi cá ở đây 4 năm nay chưa bao giờ bị chết, chiều qua tụi tui nghe mùi clo, mùi hóa chất phả lên nên cuống cuồng tìm cách cứu cá nhưng vẫn không kịp. Còn chưa đầy một tháng nữa thu hoạch mà giờ thành ra trắng tay, bay sạch hàng trăm triệu đồng”, ông xót xa. Theo các hộ dân, các loài cá trên tới kỳ thu hoạch bán rất đắt giá, riêng cá nâu 400 ngàn/kg, cá hồng 200 ngàn/kg, cá dìa 150 ngàn/kg, cá diêu hồng 45 ngàn/kg. Với hơn 70 tấn cá chết, nông dân thiệt hại cả tỷ đồng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Trung Chinh, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn cho hay quận đã xuống kiểm tra tình hình ngay trong sáng cùng ngày và báo cáo các đơn vị liên quan, Sở TN&MT cũng đã lấy mẫu cá để đem đi xét nghiệm tìm rõ nguyên nhân. Trước mắt sẽ tìm cách hỗ trợ thiệt hại của các hộ nuôi cá lồng bè. Để tránh tình trạng ô nhiễm, toàn bộ số cá trên được đưa về bãi rác Khánh Sơn để tiêu hủy. 

MỚI - NÓNG