Hàng chục vạn đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Giờ trái đất 2015

Đoàn viên thanh niên TP.Biên Hòa (Đồng Nai) với những nhiểu biểu ngữ, khẩu hiệu hưởng ứng Giờ trái đất 2015. Ảnh Đại Dương
Đoàn viên thanh niên TP.Biên Hòa (Đồng Nai) với những nhiểu biểu ngữ, khẩu hiệu hưởng ứng Giờ trái đất 2015. Ảnh Đại Dương
TPO - Với với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu”, hôm qua (28/3), hàng chục vạn đoàn viên, thanh niên và học sinh ở các tỉnh phía Nam tham gia các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất 2015. 

Chương trình do các Công ty Điện lực (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) và các tỉnh thành đoàn phối hợp tổ chức. Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cho biết chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2015 được thiết kế với hàng loạt các hoạt động truyền thông tại 21 tỉnh thành phía Nam. Riêng tại các tỉnh, thành thành phố: Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, EVN SPC phối hợp với các tỉnh thành đoàn tổ chức lễ phát động hưởng ứng Gio72 trái đất. Các hoạt động gồm: đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất,  xếp hình 60+, văn nghệ, ký tên cam kết bảo vệ môi trường …

Tại Đồng Nai, anh Nguyễn Cao Cường- Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết có trên 3.000 đoàn viên thanh niên, trong đó có hàng trăm thanh niên quân đội, tham gia diễu hành và lễ phát động hưởng ứng Giờ trái đất 2015 tại thành phố Đồng Nai. Ngoài ra, tại các huyện, thị xã còn lại trong tỉnh cũng diễn ra các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất với sự tham gia trực tiếp của 100 nghìn đoàn viên, thanh niên. Ông Đỗ Xuân Tâm –Phó giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết kế hoạch năm 2015 tiết kiệm vượt mức 254 triệu kWh điện của năm 2015. Dự báo năm nay tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài nên ngành điện áp dựng nhiều giải pháp  để đảm bải cung ứng đủ điện, đồng thời vượt chỉ tiêu tiết kiệm 2,1% tổng sản lượng điện thương phẩm do Tổng công ty giao.    

Hàng chục vạn đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Giờ trái đất 2015 ảnh 1

Đoàn viên thanh niên chuẩn bị diễu hành quanh thành phố Cần Thơ

Hàng chục vạn đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Giờ trái đất 2015 ảnh 2

Đoàn viên thanh niên xếp hình chữ 60 +  tại Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội

Tại Cần Thơ, “Giờ Trái Đất” thu hút sự tham gia của trên 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia buổi phát động. Trong buổi sáng và chiều cùng ngày, tại Công viên Lưu Hữu Phước có gần 500 đoàn viên thanh niên tham gia xếp thành hình chữ 60 + , đạp xe diễu hành quanh trung tâm thành phố Cần Thơ và phát tờ rơi tuyên truyền về ý nghĩa của chiến dịch Giờ trái đất.

Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết,  hưởng ứng “Giờ Trái đất” 2015, trước đó 1 tuần thì Thành Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát tờ rơi tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân hưởng ứng tắt đèn và cá thiết bị không cần thiết. Ông Nguyễn Tấn Lạc, Trưởng phòng Giám sát mua bán điện, Cty Điện lực thành phố Cần Thơ cho biết, trong năm 2014 thành phố phát động người dân tham gia tiết kiệm điện. Kết quả đã tiết kiệm được 36 triệu KWh, tương đương 60 tỷ đồng.                                                                                                    

Tại Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) có 300 tình nguyện viên sẽ đạp xe diều hành trên các tuyến phố trung tâm kêu gọi người dân tham gia hưởng ứng Giờ trái đất. Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia ký tên và in dấu vân tay cam kết bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực. Tại Bình Dương, đại diện Công ty Điện lực Bình Dương cho biết, mục tiêu của Ban tổ chức Chương trình hưởng ứng Giờ trái đất 2015 là vận động người dân, doanh nghiệp tiết kiệm 45.000 kWh điện trong khoảng 60 phút tắt điện trong thời gianm diễn ra Giờ trái đất.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".