Hàng loạt công nhân ngộ độc sau bữa ăn tăng ca

Các công nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Các công nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
TPO - Khoảng 20 giờ hôm nay (17/11), bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiếp nhận cấp hàng chục công nhân bị ngộ độc tập thể. Đến 21 giờ đã có trên 60 công nhân nhập viện cấp cứu với triệu chứng nôn ói, đau bụng, chóng mặt, nhiều trường hợp ngất xỉu.

Bệnh viện đã huy động hàng chục y, bác sĩ, nhân viên y tế cấp cứu cứu các bệnh nhân. Tại bệnh viện Đa khoa TP Biên Hòa cũng tiếp nhận 10 công nhân được chuyển đến cấp cứu với triệu chứng trên. Các công nhân trên đều làm việc tại công ty 9X tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa chuyên may giày da xuất khẩu.

Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày do tăng ca nên công ty tổ chức ăn tối cho công nhân. Sau bữa ăn cơm với thức ăn trứng chiên thịt bằm, đu đủ xào và canh rau má thì khoảng hơn nữa giờ sau xuất hiện tình trạng công nhân bị đau bụng, nôn ói, một số bị ngất xỉu. Sau đó gần cả trăm công nhân lần lượt bị chung tình trạng trên. Công ty đã đưa công nhân đến cấp cứu tại Trung tâm sức khỏe bảo vệ môi trường. Sau đó Sở Y tế Đồng Nai đã tổ chức hàng chục xe cấp cứu chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. 

Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Các bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định, một số ca bị co giật  đang được theo dõi.  

Nằm cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai, công nhân Nguyễn Ngọc Diễm (19 tuổi) cho biết: ăn cơm xong khoảng 10 phút thì xuất hiện tình trạng đau nhói bụng, một lát sau thì tất cả mọi người trong ca làm đều bị tương tự và được được chuyển đi cấp cứu. 

Công nhân T. cho rằng: cơm ăn vừa có mùi ôi thiu, vừa bị sống. Anh T. lo ngại cơm thức ăn cũ từ ngày hôm trước còn lại do hôm thứ hai (16/11) công nhân tại công ty đình công nên không ăn cơm trong ngày.

MỚI - NÓNG