Hàng loạt hàng Việt bị cảnh báo ở Ảrập Xêút

Hàng loạt hàng Việt bị cảnh báo ở Ảrập Xêút
TP - Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) cho biết, Đại sứ quán Ảrập Xêút tại Hà Nội vừa gửi công hàm thông báo về việc một số công ty có sản phẩm xuất khẩu vi phạm các quy định về tiêu chuẩn khi nhập khẩu vào thị trường này.  

Cụ thể, mặt hàng gạo nhài vi phạm quy định, không đăng ký thông tin về sản phẩm gạo như màu sắc, độ dài, tỉ lệ tấm. Gạo trắng hạt dài và gạo hạt ngắn cùng bị tuýt còi vì không ghi rõ tỉ lệ tấm, không đăng ký xuất xứ và trọng lượng bằng tiếng Ảrập.

 

Đáng chú ý, mặt hàng hạt tiêu đen có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá mức cho phép trong khi mì ống, mì sợi trứng không có chứng nhận đã xử lý nhiệt đối với các sản phẩm có bột trứng. 

Các mặt hàng mì ăn liền vị bò, vị gà, vị tôm bị phát hiện có chứa chất béo không rõ nguồn gốc. Hai  mặt hàng hạt điều và tôm đông lạnh cũng bị tố có chứa vi khuẩn còn sống và vi khuẩn Phipprobara Imolin. 

MỚI - NÓNG