Hàng loạt thanh tra xây dựng TPHCM bị kỷ luật

Công văn Thanh tra xây dựng TPHCM phúc đáp Báo Tiền Phong.
Công văn Thanh tra xây dựng TPHCM phúc đáp Báo Tiền Phong.
TPO - Từ năm 2016 đến nay, tại TPHCM đã có 80 trường hợp thanh tra xây dựng đã và đang bị xem xét kiểm điểm, kỷ luật, trong đó có một trường hợp bị xử lý hình sự, một trường hợp nghỉ việc.

Ngày 7/11, Báo Tiền Phong nhận được công văn phúc đáp của Sở Xây dựng TPHCM về việc hàng loạt cán bộ thanh tra xây dựng bị kỷ luật trong thời gian qua.

Theo công văn phúc đáp đề ngày 31/10, Chánh Thanh tra Sở Xây Dựng TPHCM Lý Thanh Long cho biết, từ đầu năm đến nay, có tổng cộng 80 trường hợp công chức Thanh tra xây dựng TPHCM đang bị xem xét kiểm điểm, kỷ luật, trong đó có một trường hợp đang bị tạm giam. 21 trường hợp bị kỷ luật với các hình thức: nghỉ việc (1 trường hợp), hạ bậc lượng (3 trường hợp), cảnh cáo (6 trường hợp), khiển trách (7 trường hợp), phê bình rút kinh nghiệm (4 trường hợp). Ngoài ra, có đến 58 trường hợp đang chờ ra Hội đồng kỷ luật.

Chánh Thanh tra xây dựng TPHCM Lý Thanh Long cho biết, lãnh đạo Sở Xây dựng kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, nhân viên được phân công địa bàn chậm phát hiện các công trình vi phạm sai phép, không phép hoặc đã phản ánh nhiều lần nhưng xử lý không nghiêm, không dứt điểm. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cá nhân vi phạm nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình làm nhiệm vụ.

Theo ông Long cho biết, hiện nay Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM đã thành lập Tổ kiểm tra nội quy (thuộc Thanh tra xây dựng) để thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra việc chấp hành nội quy cơ quan của cán bộ, công chức, thanh tra viên, nhân viên các Đội thuộc Thanh tra sở để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.