Hàng loạt tờ báo chuyển thành tạp chí: Không phải 'gọt chân cho vừa giày'

Bộ TT&TT đã triển khai xong việc chuyển đổi mô hình, sắp xếp các cơ quan báo chí đối với 19 tổ chức hội. Ảnh: Như Ý
Bộ TT&TT đã triển khai xong việc chuyển đổi mô hình, sắp xếp các cơ quan báo chí đối với 19 tổ chức hội. Ảnh: Như Ý
TP - Chiều 4/3, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức lễ trao giấy phép cho các tạp chí thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại theo quy hoạch báo chí. Lãnh đạo Bộ TT&TT khẳng định, cơ quan quản lý nhà nước sẽ luôn đồng hành và chia sẻ với các cơ quan báo chí. Khi các báo chuyển đổi sang tạp chí, việc vận hành, tổ chức hoạt động phải khác và phải thiết thực chứ không “gọt chân cho vừa giày”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 nhằm tạo điều kiện cho báo chí phát triển, tốt hơn thì cũng cần quản lý tốt hơn. Chia sẻ và đồng cảm với các cơ quan báo chí, ông Hùng cho rằng, trong thời kỳ cạnh tranh thông tin như hiện nay, mỗi tờ báo, tạp chí phải gắn liền với giá trị của thông tin. Các cơ quan báo, tạp chí cần tuyên truyền theo đúng tôn chỉ mục đích, và báo chí cách mạng phải có diện mạo, có bản sắc riêng.

Khi các báo chuyển đổi sang tạp chí, việc vận hành, tổ chức hoạt động phải khác và phải thiết thực chứ không “gọt chân cho vừa giày”. Trong đó, sự đồng thuận là điều quan trọng nhất đối với các cơ quan báo chí khi chuyển đổi. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, việc sắp xếp lại cơ quan báo chí theo quy hoạch là cơ hội để các cơ quan chủ quản xây dựng lại quy chế cho các cơ quan báo chí, đồng thời cũng là dịp để rà soát lại chất lượng nguồn nhân lực từ lãnh đạo cơ quan báo chí đến phóng viên, biên tập viên. Đến nay, Bộ TT&TT đã triển khai xong việc chuyển đổi mô hình, sắp xếp các cơ quan báo chí đối với 19 tổ chức hội, trong đó cấp phép cho 18 tạp chí của 18 tổ chức hội ngày 4/3.

Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định, cơ quan chỉ đạo, định hướng và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí sẽ đồng hành với cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí để thực hiện quy hoạch. Việc cấp lại giấy phép lần này sẽ giúp các cơ quan báo chí, tạp chí hoạt động hiệu quả hơn. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan báo chí, tạp chí cần thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đặc biệt là cơ quan báo của hội.

Cũng theo ông Hoàng Vĩnh Bảo, mục đích của việc sắp xếp theo quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025 là dành thời gian nhiều hơn để mỗi tạp chí có bài viết chuyên sâu hơn về hội, lĩnh vực hoạt động của hội mà không bị sa đà vào các lĩnh vực khác. Phải coi tuyên truyền nhiệm vụ của hội là mục tiêu chính. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định, trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề thì cơ quan quản lý nhà nước phải giải quyết nhanh, điều chỉnh, lắng nghe và chia sẻ.

Tại buổi lễ, ông Đàm Hiếu Đắc, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi chia sẻ, quá trình sắp xếp sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng do số lượng phóng viên, biên tập viên của báo Người Cao tuổi không nhiều nên việc sắp xếp theo đề án mới cơ bản thuận. Ông Đắc đề nghị Bộ TT&TT cân nhắc cho thay đổi hình thức tạp chí cho phù hợp. Trong khi đó, Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật Nguyễn Tiến Thanh cho biết, Đời sống và Pháp luật là một trong những tờ báo đầu tiên nộp đề án chuyển đổi sang tạp chí. Cùng với đó, báo cũng cải cách, cơ cấu lại toà soạn, đồng thời, thay đổi tư duy viết bài, tác nghiệp, do báo khác hoàn toàn với tạp chí.

Các tạp chí được trao giấy phép bao gồm: Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Tạp chí Người cao tuổi (Hội Người cao tuổi Việt Nam); Tạp chí Bóng đá (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam); Tạp chí Thời đại (Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam); Tạp chí Chất lượng và cuộc sống (Hội Khoa học và Kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất lượng Việt Nam).

Tạp chí Thương hiệu và Công luận (Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam); Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam); Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị (Hội Marketing Việt Nam); Tạp chí Kinh tế và Ðồ uống (Hiệp hội Chè Việt Nam); Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến (Hội Xuất bản Việt Nam); Tạp chí điện tử Kinh tế chứng khoán Việt Nam (Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam); Tạp chí Kinh tế nông thôn (Hội Làm vườn Việt Nam); Tạp chí Một thế giới (Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam); Tạp chí Ðời sống và Pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam); Tạp chí Năng lượng mới (Hội Dầu khí Việt Nam); Tạp chí Sức khỏe cộng đồng (Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam); Tạp chí Làng nghề Việt Nam (Hiệp hội Làng nghề Việt Nam); Tạp chí Mê Kông - ASEAN (Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN).

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.