Hàng ngàn hộ dân sống trong vành đai sạt lở

Hàng ngàn hộ dân sống trong vành đai sạt lở
TP - Chỉ thống kê ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), hiện còn trên 1.200 hộ dân sống trong vành đai sạt lở thuộc các xã Thường Phước 1, Long Thuận và Phú Thuận A, dù trước đó đã di dời trên 1.500 hộ vào cụm, tuyến dân cư. Ở các huyện Thanh Bình, Châu Thành cũng đang có nhiều hộ dân bị đe dọa trực tiếp bởi sạt lở bờ sông. 

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng về đất, nhà. Những hộ chưa di dời do không có tiền. Chương trình cho vay xây nhà trả chậm 20 triệu đồng/hộ đã kết thúc trong khi còn hơn 2.000 hộ muốn vay.

MỚI - NÓNG