Hàng ngàn người trẩy hội chùa Hương

Hàng ngàn người trẩy hội chùa Hương
TPO – Sáng 28-1 (tức mùng 6 Tết Nhâm Thìn), hàng ngàn du khách, phật tử hành hương về đất Phật chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội), dự lễ khai hội và thắp nhang, chiêm bái cầu an bình, tài lộc.

Phí tham quan chùa Hương có thể tăng gần gấp đôi

Hàng ngàn người hành hương về chùa Hương trong ngày khai hội
Hàng ngàn người hành hương về chùa Hương trong ngày khai hội .

Cùng với lễ hội chùa Yên Tử, lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội chùa Hương luôn thu hút nhiều du khách, phật tử. Khai màn ngày mồng 6 tháng Giêng, mùa lễ hội chùa Hương kéo dài cho đến hết tháng ba âm lịch.

Năm nay, dù tiết trời mưa và lạnh, nhưng từ mờ sáng, trên đường đã nhộn nhịp dòng người, xe; dưới xuối Yến tấp nập thuyền đưa khách vào chùa.

Lượng du khách về trẩy hội năm nay ước tính phải hơn năm vạn người. Đúng như tiêu chí năm nay – lễ hội an toàn, văn minh, công tác trật tự được đảm bảo. Vệ sinh môi trường được duy trì. Dọc bến sông có các sọt rác và nhân viên thường xuyên thu gom… Thêm đó, gần như vắng bóng các trò chơi đỏ đen...

Gọn gàng vệ sinh đường bên suối Yến
Gọn gàng vệ sinh đường bên suối Yến. Ảnh: X.T

Tại những điểm dâng lễ, cầu khấn, cũng không còn cảnh lộn xộn, chen lấn; khói hương nghi ngút hay đặt tiền tại những nơi như hồ, giếng, cành cây… Du khách đều thực hiện đúng quy định của nhà chùa, cũng như ban tổ chức lễ hội.

Trong không khí tưng bừng của lễ hội, du khách theo dõi những hoạt động khai hội như màn múa tứ linh Long – Lân – Quy - Phượng, do những bậc trưởng lão biểu diễn tại sân lớn chùa Thiên Trù. Đây là nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa cầu “quốc thái dân an”, “mưa thuận gió hòa”…

Lễ hội chùa Hương chính thức bắt đầu sau nghi lễ niệm hương trì nguyện tại chùa Thiên Trù do Thượng tọa Thích Minh Hiền - Trụ trì chùa Hương, các vị quan khách và chư tôn phật tử thành kính dâng hương cầu “Hòa bình thế giới - Quốc Thái dân an”.

Cũng trong lễ khai hội chùa Hương năm nay, hòa thượng Yoshimizu Daichi - Trụ trì chùa Nisshin kustu (Tokyo, Nhật Bản) đã tặng 30 cây anh đào Nhật Bản trồng tại vườn chùa.

Sau lễ khai hội, dòng người tiếp tục hướng lên động Hương Tích. Cả đường cáp treo lẫn đường bộ đều quá tải.

Cùng xem một số hình ảnh trong ngày khai hội chùa Hương:

Năm nay, Ban tổ chức bố trí khoảng hơn 4.500 thuyền đò phục vụ du khách phật tử
Năm nay, Ban tổ chức bố trí khoảng hơn 4.500 thuyền đò phục vụ du khách, phật tử.
Ngay từ sáng sớm ngày 28-1, nhiều du khách đã hành hương về Hương Sơn
Ngay từ sáng sớm 28-1, nhiều du khách đã hành hương về Hương Sơn.
Dịch vụ thuyền đò phục vụ gần như 24/24
Dịch vụ thuyền đò phục vụ gần như 24/24.
Đến sáng, dòng người hướng về chùa Thiên Trù - nơi diễn ra lễ khai hội chật kín lối đi
Đến sáng, dòng người hướng về chùa Thiên Trù - nơi diễn ra lễ khai hội - thêm đông.
Du khách, phật tử đội lễ lên chùa
Du khách, phật tử đội lễ lên chùa.
Hàng ngàn người trẩy hội chùa Hương ảnh 8
Màn biểu diễn múa tứ linh của các trưởng lão
Màn biểu diễn múa tứ linh của các trưởng lão.
Hàng ngàn người trẩy hội chùa Hương ảnh 10
Theo dõi lễ khai hội
Kín người theo dõi lễ khai hội.
Thượng tọa Thích Minh Hiền - Trụ trì chùa Hương thành kính dâng hương cầu Hòa bình thế giới - Quốc Thái dân an
Các vị cao tăng kính dâng hương cầu niệm Hòa bình thế giới - Quốc Thái dân an.
Du khách kiên nhẫn nhích từng bước một trong đường dẫn chờ lên cáp treo
Du khách kiên nhẫn nhích từng bước một trong đường dẫn chờ lên cáp treo.
Hệ thống cáp treo vận hành hết công suất
Hệ thống cáp treo vận hành hết công suất.
Suối Yến trong mùa lễ hội tấp nập thuyền đò
Suối Yến trong mùa lễ hội tấp nập thuyền đò.
Theo Viết
MỚI - NÓNG