Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cho biết việc thi công trong dịp Tết nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành và thể hiện cam kết của nhà đầu tư để sớm đưa các dự án điện gió và điện mặt trời vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu năng lượng sạch của đất nước.
Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 1

Chiều 6/2 (Mùng 2 Tết), Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã đến thăm, trao tiền lì xì may mắn đầu năm cho các kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường xây dựng nhà máy điện gió và điện mặt trời do Tập đoàn Trung Nam (Trung Nam Group) làm chủ đầu tư đặt tại xã Bắc Phong (huyện Thuận Bắc).

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 2 Biểu dương sự nỗ lực của nhà đầu tư và đội ngũ kỹ sư, công nhân, Chủ tịch Lưu Xuân Vĩnh cho biết dự án đã giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương, phát triển kinh tế xã hội và đóng góp tích cực nguồn năng lượng sạch vào lưới điện quốc gia.
Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 3 Việc thi công trong dịp Tết nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành và thể hiện cam kết của nhà đầu tư hoàn thành để sớm đưa dự án vào hoạt động. 
Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 4 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận và Tổng giám đốc Trung Nam Group trao tiền lì xì cho các công nhân 

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 5

"Dự án này khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Ninh Thuận và khi đưa vào khai thác, với hơn 300 MW cả điện gió và điện mặt trời sẽ làm tăng giá trị tăng trưởng kinh tế của địa phương, đóng góp vào ngân sách”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 6 Tại công trường, Công nhân Bùi Đình Đức (35 tuổi, quê Hải Dương) cho biết đang thi công các giá đỡ để lắp ráp các tấm pin năng lượng mặt trời.
Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 7

Hơn một tháng trước, đơn vị triển khai kế hoạch làm xuyên Tết để đảm bảo tiến độ của dự án. Những ngày trước Tết, các công nhân làm việc ba ca (sáng, chiều, tối). Buổi tối, công nhân cho chạy máy phát điện để lấy ánh sáng thi công.“Trong những ngày Tết, đơn vị duy trì chế độ làm việc hai ca (sáng, chiều)”, anh Đức cho hay.

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 8

Theo Tổng Giám đốc Trung Nam Group Nguyễn Tâm Tiến, dự án sản xuất năng lượng sạch, trên là điện gió và phía dưới là điện mặt trời là dự án đầu tiên trên cả nước, trong đó Nhà máy điện gió có công suất 150 MW và nhà máy điện mặt trời có công suất 204 MW.

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 9

“Chúng tôi quyết tâm đến ngày 30/6 năm nay đưa hai dự án này vào hòa lưới điện quốc gia. Thực tế hiện nay, nhà máy điện gió đã hòa vào lưới điện và hết tháng 2 sẽ đến nhà máy điện mặt trời hòa lưới điện. Với tiến độ thi công đề ra, chúng tôi quyết định không nghỉ Tết để giữ nhịp độ thi công qua Tết”, ông Tiến nói.

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 10

Chỉ huy công trường tổ chức gói bánh tét và một số chương trình văn nghệ vui xuân để làm vơi nỗi nhớ nhà của các kỹ sư, công nhân. 

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 11

Ông Nguyễn Tâm Tiến cho hay làm việc trong những ngày nghỉ Tết, chi phí tăng cao gấp 3 lần và hiệu quả công việc không bằng so với ngày thường nhưng các nhà thầu vẫn phải giữ nhịp độ làm việc do công nhân đến từ nhiều vùng miền, địa phương, sau thời gian nghỉ Tết thường có mặt khá trễ nên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 12

“Các kỹ sư, công nhân làm việc trong dịp Tết sẽ được hưởng nhiều chính sách lương, thưởng thỏa đáng nhằm khuyến khích, động viên tinh thần. Dự án nhà máy điện mặt trời Trà Vinh chúng tôi cũng triển khai thi công trong dịp Tết để kịp hoàn thành vào ngày 30/6”, ông Tiến cho hay.

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 13

Dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh có tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng với tổng công suất 165 MW được xây dựng tại thị xã Duyên Hải với mô hình nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao. 

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 14

Nhà máy điện mặt trời Ninh Thuận có tổng vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng, trải rộng trên diện tích 300 ha. Trong dịp Tết Kỷ Hợi, công trường nhà máy điện mặt trời Ninh Thuận đã giữ lại khoảng 700 công nhân.

Hàng nghìn công nhân ở Ninh Thuận, Trà Vinh đón Tết trên công trường ảnh 15

Còn công trường nhà máy điện gió Ninh Thuận đang có trên 300 công nhân làm việc trong dịp Tết. Ngày thường, tổng số công nhân cả hai nhà máy lên tới trên 1.600 người.

MỚI - NÓNG