Đắk Lắk:

Hàng nghìn du khách đến Buôn Đôn cưỡi voi

TPO - Ngày 31/1, nguồn tin từ Trung tâm du lịch Buôn Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết : từ Mùng 2 đến Mùng 4 Tết, mỗi ngày trung tâm đón nhận trên 2 nghìn lượt khách đến tham quan.

Các điểm trông giữ xe máy và ô tô ở Trung tâm du lịch Buôn Đôn suốt mấy ngày tết đều chật cứng người gửi xe , biển số cho thấy du khách đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Kon Tum, Gia Lai…

Do lượng khách đông nên các điểm trông giữ xe đã tăng giá vé gấp đôi; vé vào điểm du lịch cũng tăng thêm 10 nghìn đồng/vé. Cán bộ Trung tâm cho biết vì tăng giá vé, nên Trung tâm cũng cố gắng nâng cao chất lượng phục vụ bằng cách bổ sung thêm chương trình biểu diễn xiếc, giao lưu cồng chiêng...

Hàng nghìn du khách đến Buôn Đôn cưỡi voi ảnh 1

Người dân đi du lịch Buôn Đôn.

Hàng nghìn du khách đến Buôn Đôn cưỡi voi ảnh 2

Chen chúc nhau mua vé vào trung tâm du lịch.

Hàng nghìn du khách đến Buôn Đôn cưỡi voi ảnh 3
Hàng nghìn du khách đến Buôn Đôn cưỡi voi ảnh 4

Du khách chụp ảnh lưu niệm.

Hàng nghìn du khách đến Buôn Đôn cưỡi voi ảnh 5

Cưỡi voi ngắm cảnh.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.