Hàng nghìn mét vuông nhà xưởng bị lửa thiêu rụi

Đám cháy được phát hiện lúc 3 giờ chiều 7/2. Ảnh: Báo Hải Dương.
Đám cháy được phát hiện lúc 3 giờ chiều 7/2. Ảnh: Báo Hải Dương.
Sau 5 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy tại Công ty Hồng Ngọc và Liên Hưng Phát (Nam Sách, Hải Dương) nhưng khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông đã bị lửa thiêu rụi.

Đến 22 giờ ngày 7/2, cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương tiếp tục khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trước đó 7 tiếng tại  Công ty TNHH Hồng Ngọc và Liên Hưng Phát có trụ sở tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách (Hải Dương).

Theo các nhân chứng, đám cháy được phát hiện lúc 15 giờ chiều 7/2. Chỉ sau 10 phút, ngọn lửa lan rộng sang nhiều khu vực khác bên trong khuôn viên của công ty. Phát hiện hỏa hoạn, nhiều công nhân đang làm việc đã tìm cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm, gây nên cảnh hỗn loạn.

Hơn 30 phút sau, cảnh sát PCCC của Hải Dương và Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên do lửa cháy quá dữ dội nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Đến 20 giờ, lực lượng cứu hỏa mới khống chế được đám cháy phía cổng ra vào công ty, để dọn đường tiếp cận phía bên trong nhà xưởng.

Khoảng 1 giờ sau, đám cháy được khống chế; toàn bộ nhà xưởng, kho tàng rộng hàng nghìn mét vuông cùng hàng hóa đều bị lửa thiêu cháy, đổ sập.

Công ty TNHH Hồng Ngọc & Liên Hưng Phát là doanh nghiệp chuyên chế biến các mặt hàng nông sản nhưng thời gian gần đây, nhà kho của công ty được dùng để chứa vải vụn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cơ quan chức năng xác định do chập điện.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG