Hàng nghìn nhà ngập, hơn 700 người di dời khẩn cấp

Hàng nghìn nhà ngập, hơn 700 người di dời khẩn cấp
TPO -Mưa lớn khiến nhiều vùng tại các huyện miền núi Nghệ An - Hà Tĩnh bị cô lập. Nước bao vây, làm ngập nhiều trường học, hơn 700 người phải di dời khẩn cấp. Ở Hà Tĩnh, hai người chết, sáu người bị thương.

> Lũ uy hiếp Tương Dương, khẩn cấp di dời dân 

Lũ bao vây nhiều bản làng miền tây Nghệ An
Lũ bao vây nhiều bản làng miền tây Nghệ An.

Nghệ An: 200 người dân bản Xốp Mạt phải di dời

Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Hồ Cảnh cho biết, nhiều vùng bị ngập lụt. Tại xã Yên Tĩnh, Mai Sơn, lũ đang ở mức báo động.

“Trường học tại trung tâm xã Yên Tĩnh, nước ngập sâu gần 1m, buộc nhà trường phải cho học sinh nghỉ học. Mưa to và nước đang lên nhanh”, ông Nguyễn Hồ Cảnh nói.

Trường THCS và trụ sở UBND xã Yên Tĩnh bị lũ bao vây. Chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân, giáo viên và nhân dân giúp nhà trường di dời tài sản, thiết bị dạy học, đưa học sinh trú tại Nhà văn hóa xã.

Hàng nghìn nhà ngập, hơn 700 người di dời khẩn cấp ảnh 2

Quốc lộ 7A đi Mường Xén (Kỳ Sơn) bị sạt lở nhiều đoạn, khiến giao thông ngừng trệ.

Tại nhiều điểm thuộc huyện Tương Dương, đất đá từ núi đổ xuống phủ kín lối đi. Để thông xe quốc lộ 7A, UBND huyện huy động nhân lực, máy móc giải phóng các khu vực bị sạt lở.

Chủ tịch huyện Tương Dương cho hay, đường vào các bản làng vùng sâu như Yên Na, Yên Tĩnh, Nhôn Mai, Mai Sơn cũng bị ách tắc nhiều đoạn, do đất lở, đá lăn. Trung tâm hành chính xã Mai Sơn và trường tiểu học ngập trong nước.

Trong hôm nay (6 - 9), Thủy điện bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương) có thể phải xả lũ, giảm áp lực do nước dâng.

Huyện Tương Dương di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân các xã Mai Sơn, Yên Tĩnh. Hơn 200 nhân khẩu của 37 hộ dân tại bản Xốp Mạt, nơi có núi bị sạt lở, cũng được di dời sang bên kia sông Nậm Nơn tránh lũ.

Quốc lộ 7A bị ách tắc do sạt lở núi
Quốc lộ 7A bị ách tắc do sạt lở núi.

Hà Tĩnh: 1.500 nhà ngập nước, tám người thương vong

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão - Tìm kiếm Cứu nạn Hà Tĩnh, huyện Hương Khê có sáu người bị thương trong khi chuyển tài sản tránh lũ. Toàn tỉnh có gần 800 ha lúa hè thu và 500 ha hoa màu bị ngập.

Hơn 1.500 hộ dân tại các xã Phương Mỹ, Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phố ngập nước. Gần 500 hộ dân sinh sống tại một số địa điểm nguy hiểm và gần 1.000 trâu bò của huyện Hương Khê đã được di dời đến nơi an toàn.

Ông Đặng Văn Tính, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, cho biết, khoảng 11 giờ trưa 6-9, tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, sét đánh chết một người. Nạn nhân là ông Trần Ngọc Hanh (SN 1959, trú thôn 7, xã Xuân Lĩnh).

Hệ thống đê điều ven biển tại xã Xuân Hội và một số nơi vẫn an toàn.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND huyện Nghi Xuân cử cán bộ túc trực 24/24 tại một số tuyến đê xung yếu để nắm bắt tình hình. Một số xã nằm ven dãy núi Hồng Lĩnh, sau ba ngày mưa lớn, nước đọng lại, nên bắt đầu ngập cục bộ tại một số xã như Xuân Lĩnh, Xuân Lam, Cương Gián.

Tại huyện miền núi Hương Khê, lượng mưa đo được trong đêm qua lên tới gần 400mm.

“Có gần 400 nhà dân và 1.000 ha lúa, hoa màu bị nước nhấn chìm. Trong đêm qua có nhiều người dân bị thương vì lo sơ tán đồ đạc tránh ngập nước”, ông Đinh Hữu Tân, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, cho biết.

Tối 5-9, người dân xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, cứu sống Thượng úy Đinh Thế Anh, công tác tại Công an Hà Tĩnh.

Trên đường đi xe máy từ thị trấn Hương Khê theo tỉnh lộ 15 về TP Hà Tĩnh, do mưa lớn kèm theo trời tối, nên anh Anh nhầm đường, bị nước lũ cuốn người và xe. Nghe tiếng kêu cứu, người dân kịp thời cứu nạn nhân.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, hai người chết, trong đó, một người bị sét đánh và một học sinh đi khai giảng bị nước cuốn trôi. Quốc lộ 8A đang bị tắc tại một số điểm do sạt lở.

Đêm qua, tại Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG