Lạng Sơn:

Hàng nghìn tấn dưa hấu, thanh long ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh

Xe chở hàng nông sản vẫn đỗ dài ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh .Ảnh: Duy Chiến
Xe chở hàng nông sản vẫn đỗ dài ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Đến chiều 12/2 (tức mồng 8 tết Kỷ Hợi), tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn còn trên 100 xe ô tô tải chở hàng nghìn tấn dưa hấu, thanh long đỗ đậu trên khu vực cửa khẩu chờ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh cho biết: Hôm qua (11/2), phía Trung Quốc mới chính thức mở cửa khẩu, nhập hàng nên ở khu vực cửa khẩu và trên đường dẫn đến biên giới xuất hiện hiện tượng xe ô tô chở nông sản, hoa quả ùn ứ cục bộ kéo dài gần chục km.

“Mặc dù ngày nghỉ lễ song bà con miền Trung, miền Nam đã vận chuyển hoa quả đến cửa khẩu từ ngày mồng 3 tết Kỷ Hợi và ăn chực nằm chờ đã 4 ngày nay. Sau hai ngày, lực lượng chức năng ở Tân Thanh đã làm thủ tục thông quan khoảng 300 xe. Nếu tiến độ thông thương tiến triển như vậy thì vấn nạn ùn tắc hàng sẽ sớm được giải quyết trong nay, mai”. Ông Bảo Ngọc nói.

Hàng nghìn tấn dưa hấu, thanh long ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh ảnh 1

Lực lượng Biên phòng Tân Thanh nỗ lực phân luồng ô tô, giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn .Ảnh: Duy Chiến

Còn tại cửa khẩu Cốc Nam (huyện Văn Lãng) có hàng chục xe ôn tô chở trên 60 tấn hàng, chủ yếu là mít, xoài xuất bán sang chợ Lũng Nghịu (Trung Quốc).

Còn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc gần như chưa có xe ô tô nào “mở hàng”.

Theo báo cáo của Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, trong ngày 11 và 12/2 đã có gần 5000 lượt người xuất nhập cảnh qua hai cửa khẩu này, chủ yếu là người Trung Quốc vào Lạng Sơn thăm thân, chủ hàng, người điều khiển phương tiện qua lại biên giới Việt- Trung.

Lực lượng Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch thực vật tạo mọi điều kiện để người, hàng hóa, phương tiện thông quan thuận lợi, dễ dàng.

MỚI - NÓNG