Lạng Sơn:

Hàng nghìn tấn hoa quả ùn tắc ở cửa khẩu Tân Thanh

Hàng ách tắc tại cửa khẩu Tân Thanh, xe đỗ tràn ra đường quốc lộ, dài chừng 10 km *ảnh: Duy Chiến
Hàng ách tắc tại cửa khẩu Tân Thanh, xe đỗ tràn ra đường quốc lộ, dài chừng 10 km *ảnh: Duy Chiến
TPO - Hai ngày qua có khoảng 1000 xe ô tô chở hoa quả đỗ chờ xuất khẩu sang Trung Quốc bị ách tắc, nằm dài 10 km trên quốc lộ 1A từ thành phố Lạng Sơn đến cửa khẩu Tân Thanh.

Kể từ chiều 2/2, xuất hiện hiện tượng ùn ứ xe chở hàng nông sản đỗ dài từ cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) đến khu vực thành phố Lạng Sơn gây cảnh đợi chờ khó khăn. Đến chiều 3/2, tình hình chưa được cải thiện; trong khi đó, nhiều xe container chờ hàng nông sản tiếp tục đổ về Lạng Sơn.

Theo Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh; do bến bãi bên phía Trung Quốc hạn chế và lượng hàng nông sản từ miền Nam, miền Trung chở về cửa khẩu Lạng Sơn rất nhiều, tạo nên hiện tượng “cung lớn hơn cầu”.

Theo Hải quan Lạng Sơn, mỗi ngày  lực lượng chức năng thông quan khoảng 200  xe ô tô chở hoa quả xuất bán sang chợ Pò Chài (Trung Quốc); tuy nhiên do lượng hàng quá nhiều dẫn đến cảnh ùn ứ cục bộ, kéo dài

Hàng xuất bán sang Trung Quốc chủ yếu là chuối, thanh long, dưa hấu, chôm chôm.

Lực lượng Hải quan, Biên phòng đã làm việc với lực lượng chức năng Trung Quốc để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua nhanh hơn nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được tình hình. 

Ngành chức năng địa phương đang túc trực 24/24h để phân luồng giao thông, giữ an ninh trật tự và đảm bảo cho người dân có thể giao nhận hàng kịp thời, tránh thiệt hại do thời gian chờ đợi.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.