Hàng nghìn tấn thịt trâu nhập khẩu 'đáng ngờ' đi đâu ?

Người tiêu dùng băn khoăn, liệu thịt bò mà họ ăn có nằm trong số hàng ngàn tấn thịt trâu phù phép? (ảnh lớn) Biên bản làm việc giữa Đội quản lý thị trường số 14 và Cty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội - xí nghiệp Bắc Hà (ảnh n
Người tiêu dùng băn khoăn, liệu thịt bò mà họ ăn có nằm trong số hàng ngàn tấn thịt trâu phù phép? (ảnh lớn) Biên bản làm việc giữa Đội quản lý thị trường số 14 và Cty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội - xí nghiệp Bắc Hà (ảnh n
TP - Đang có nghi vấn hàng nghìn tấn thịt trâu nhập khẩu với giá chỉ 40.000 đồng/kg đã bị “hô biến” thành thịt bò để cung cấp cho các bếp ăn tập thể hoặc bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần.

Ông Trần Hùng, Phó chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả yêu cầu làm rõ đường đi của hàng nghìn tấn thịt trâu đáng ngờ này.

Khi kiểm tra mới bật máy lạnh bảo quản thịt

Cách đây không lâu, khi kiểm tra bếp ăn của các Cty Canon, Cty Ba sao trong một khu công nghiệp tại Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện thịt bò trong bữa cơm công nhân chính là thịt trâu nhập khẩu.

Sau đó, trong 2 ngày 4 và 5/12, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay, đơn vị đã phối hợp các cơ quan  phát hiện khoảng 45 tấn thịt trâu giấy tờ không hợp lệ đang được lưu giữ tại kho đông lạnh của Cty An Việt ở khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội). Tại kho đông lạnh, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhân viên kho hàng mới đi bật máy lạnh ở nhiệt độ -18 độ C theo đúng quy định.

Theo biên bản làm việc giữa Đội quản lý thị trường số 14 và Cty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội - xí nghiệp Bắc Hà, giám đốc Cty là ông Nguyễn Trọng Hùng khai nhận, đơn vị cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trong đó có cả thịt trâu và thịt bò nhập khẩu từ nước ngoài. “Trong quá trình vận chuyển, các nhãn phụ của thịt bò bị rơi ra, nhân viên sơ ý dán nhầm nhãn thịt bò sang thùng chứa thịt trâu” – ông Hùng lý giải.

Cho rằng, lý giải này không thỏa đáng, chiều qua 8/12 phía Cty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, xí nghiệp Bắc Hà phải tiếp tục có buổi làm việc với đơn vị quản lý thị trường để làm rõ thông tin liệu có phải là sự nhẫm lẫn hay không. Tuy nhiên, theo đội phó Đội quản lý thị trường số 14, ông Trương Thành Nhân, đơn vị vẫn chưa chứng minh được vì sao sản phẩm thịt trâu lại có nhãn thịt bò, cơ quan quản lý tiếp tục yêu cầu Cty cung cấp hóa đơn, chứng từ trong quá trình mua, bán sản phẩm kể trên.

Cũng trong ngày, quản lý thị trường làm việc với Cty Tân Đại Dương, đơn vị nhập khẩu khá nhiều thịt trâu từ các nước về phân phối cho các đại lý, Cty này không xuất được đầy đủ hóa đơn, chứng từ các lô hàng.

Thịt trâu nhập không thấy bán ở chợ hay siêu thị

Qua rà soát hải quan, từ đầu năm 2014 đến nay có hàng chục Cty xin nhập khẩu mặt hàng thịt trâu từ nhiều nước như Mỹ, Mexico, Brazin, Ấn Độ với giá khoảng 40.000 đồng/kg chưa thuế. Trong tờ khai hải quan, các Cty xin nhập mặt hàng thịt trâu về với lý do kinh doanh với khối lượng hơn 10.000 tấn.

Nhập về một lượng thịt trâu để kinh doanh lớn như vậy nhưng theo khảo sát của PV Tiền Phong người tiêu dùng khó có thể mua thịt trâu ở các chợ hay siêu thị. Khi được hỏi, chủ quầy hàng thịt bò ở chợ Thành Công cho hay: “Thịt trâu hiếm lắm, không có hàng mà nhập cũng ít người hỏi mua”.

Qua rà soát hải quan, từ đầu năm 2014 đến nay có hàng chục Cty xin nhập khẩu mặt hàng thịt trâu từ nhiều nước như Mỹ, Mexico, Brazin, Ấn Độ với giá khoảng 40.000 đồng/kg chưa thuế.

Theo thông tin Tiền Phong có được, sau khi nhập sản phẩm thịt trâu với đầy đủ giấy tờ hải quan, kiểm dịch của Cục thú y (Bộ Nông Nghiệp), số hàng trên sẽ được đưa về bảo quản tại các kho lạnh. Từ đây, sản phẩm sẽ được trung chuyển đến một cơ sở “hóa phép” thịt trâu thành thịt bò để cung cấp cho các bếp ăn công nghiệp, tiêu thụ trên thị trường.

Thịt trâu không bày bán ở chợ nhưng lâu nay những bà nội trợ đã không còn niềm tin với những sản phẩm thịt bò trên thị trường. Chị Nguyễn Thanh Hoa, chợ Thành Công cho hay, “khi mua thịt bò ngoài chợ về xào nấu, món ăn không có vị thơm, ngậy của thịt bò”. Chị Hoa chia sẻ, lâu nay gia đình chị và nhiều người trong cơ quan phải nhờ người quen ở quê mua thịt ở lò giết mổ, cấp đông gửi lên cho mọi người cùng ăn.

Ông Trần Hùng, Phó chánh văn phòng thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) cho hay, vụ việc đã rõ dấu hiệu gian lận thương mại, lừa dối người tiêu dùng. Đơn vị sẽ báo cáo lên cấp trên đồng thời phối hợp các đơn vị tiến hành điều tra, làm rõ đường đi đối với sản phẩm kể trên. Cũng theo ông Hùng, đơn vị đang đặt ra câu hỏi, với số lượng lớn thịt trâu nhập về như vậy, không tiêu thụ ngoài thị trường, số thịt này đang đi đâu, về đâu cần phải được làm rõ. Hiện, đơn vị quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu thịt trâu gắn mác thịt bò đi kiểm nghiệm chất lượng.

MỚI - NÓNG