Hàng 'nóng' lại tràn về

Hàng 'nóng' lại tràn về
TP - Tết Trung thu đang đến gần. Đây cũng là thời điểm vàng để các loại đồ chơi độc hại, nguy hiểm, không rõ nguồn gốc đua nhau ào về Hà Nội.

> Chơi Trung thu coi chừng mất cắp
> Đồ chơi Trung Quốc "đổ bộ" Đà thành

Hàng “nóng” vào mùa

Vào thời điểm này tại các tuyến phố của Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược, Lương Văn Can, khu vực chợ Đồng Xuân…, tràn ngập đồ chơi trẻ em được bày bán. Đối với những loại đồ chơi thuộc hàng “nóng”, hàng độc nằm trong danh sách cấm như súng ống, dao kiếm, lựu đạn, những thứ vũ khí được trang bị giống trong các trò game online, hay những chiếc bật lửa gas có hình súng K54, colt xoay, lựu đạn tuy không bày bán công khai nhưng khi hỏi mua đều được đáp ứng.

“Các đối tượng buôn lậu thường đưa hàng về các tỉnh giáp ranh Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên rồi sau đó mới xé lẻ và đưa vào tiêu thụ trong nội đô. Trong khi đó, các chủ hộ bày bán những mặt hàng này thường có thủ đoạn rất tinh vi nên cơ quan chức năng không dễ xử lý”, lãnh đạo Chi cục QLTT Hà Nội cho biết.

Một nhân viên bán hàng ở phố Lương Văn Can cho biết, các loại đồ chơi vũ khí như súng, dao kiếm, mặt nạ các nhân vật kỳ dị trong các trò game online có xuất xứ từ Trung Quốc không chỉ trẻ em mà nhiều thanh niên tìm đến mua. Nhiều loại “vũ khí” được chế tạo y như hàng thật, giá mỗi khẩu súng bắn đạn nhựa từ 250 đến 300 nghìn đồng.

Ngoài bán hàng trực tiếp khi khách hàng có nhu cầu hỏi mua, các chủ hộ kinh doanh, buôn bán những mặt hàng “nóng” này thường quảng cáo trên những trang rao vặt miễn phí trên mạng. Người mua sẽ liên lạc qua nhiều sim điện thoại rác được rao hàng tận nơi để đối phó với các cơ quan chức năng.

Theo lực lượng chức năng Hà Nội, đây là thời gian cao điểm các loại đồ chơi độc hại, nguy hiểm, nhập lậu không rõ nguồn gốc đua nhau tràn về. Chỉ riêng trong ngày 3/9 (sau kỳ nghỉ Quốc khánh), Đội Quản lý thị trường số 2 và Đội Quản lý thị trường số 17 (thuộc Chi cục QLTT Hà Nội) tổ chức kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em và 5 cơ sở kinh doanh bánh Trung thu tại các tuyến phố như Hàng Giày, Hàng Buồm, Lương Văn Can.

Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại số 3 Hàng Giày, 17 và 40 Lương Văn Can, Đội QLTT số 2 đã phát hiện và thu giữ hơn 1.100 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Thu giữ hàng nghìn đồ chơi độc hại

Theo lực lượng QLTT những đồ chơi nhập lậu và hầu hết đồ chơi bạo lực được đưa vào thị trường Hà Nội bằng cách trà trộn trong các lô hàng buôn lậu qua các cửa khẩu biên giới như Tân Thanh (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh).

Tháng 8 vừa qua, lực lượng chức năng liên tục kiểm tra bắt giữ được hàng loạt các vụ vận chuyển, buôn bán hàng “nóng” Trung thu trên địa bàn Hà Nội.

Điển hình, ngày 27/8, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) bất ngờ kiểm tra kho hàng của Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp Hà Nội thuê tại Trạm vải sợi Đức Giang, thuộc Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (số 26, ngõ 53 Đức Giang, quận Long Biên). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 100 khẩu súng nhựa các loại (bắn đạn nhựa, bắn nước…) và kiếm nhựa các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Một cán bộ điều tra thuộc Đội QLTT số 1 cho hay, toàn bộ số hàng trên là hàng cấm, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ theo quy định, được công ty trên thu mua trôi nổi trên thị trường để về bán kiếm lời trong dịp Tết Trung thu.

Trước đó, ngày 22/8, lực lượng công an cũng phát hiện chiếc xe tải mang BKS 29C-09204 đang bốc dỡ hàng hóa, nên đã kiểm tra và thu giữ gần 20 thùng các tông, bao tải đồ chơi trẻ em các loại như mặt nạ cao su, đèn ông sao phát sáng… Ngày 15/8, trên địa bàn quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng đã bắt giữ một xe tải chở hơn 7.000 khẩu súng đồ chơi trẻ em các loại. Đáng chú ý, đây là loại súng đồ chơi nhưng có khả năng gây sát thương cao, bị cấm buôn bán trên thị trường.

Trong số lô hàng “nóng” bị thu giữ này có rất nhiều các loại súng bắn đạn nhựa, có loại súng còn có đèn laser để ngắm mục tiêu khi bắn (theo cảnh báo các đồ chơi được trang bị đèn laser có thể gây tổn thương mắt nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến mù lòa ở trẻ em).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG