Hàng tạ cá leo nuôi hồ chết bất thường giữa mưa lớn

Cá leo chết chưa rõ nguyên nhân vào thời điểm gần cho thu hoạch gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi. Ảnh: L.Công.
Cá leo chết chưa rõ nguyên nhân vào thời điểm gần cho thu hoạch gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi. Ảnh: L.Công.
TPO - Chiều 21/9, Trạm Thú y thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) tiến hành lấy mẫu phân tích đối với số cá leo nuôi thương phẩm bị chết bất thường hàng loạt tại khu nuôi thôn Hòa Cát, xã miền núi Bình Thành.

Trước đó trong chiều cùng ngày, anh Nguyễn Đức Huy, chủ hồ nuôi cá leo tại xã Bình Thành (thị xã Hương Trà), khi ra kiểm tra khu chăn nuôi thì tá hỏa phát hiện số thủy sản gần đến kỳ thu hoạch bỗng chết hàng loạt, nổi trắng cả mặt hồ. 

Anh Huy cho biết, cá bắt đầu thoi thóp và chết rải rác từ sáng, đến chiều 21/9 thì toàn bộ khu hồ nuôi nổi trắng cá chết, chủ yếu là cá leo thương phẩm cho giá trị kinh tế cao. Đây là loài cá suối có chất lượng thịt thơm ngon, được thuần dưỡng để nuôi nhân tạo trong ao hồ trên vùng núi. 

Hàng tạ cá leo nuôi hồ chết bất thường giữa mưa lớn ảnh 1

Cá leo nuôi thương phẩm chết nổi trắng mặt hồ tại xã miền núi Bình Thành, thị xã Hương Trà, chiều 21/9. Ảnh: L.Công.

Theo ước tính ban đầu, số cá leo do hộ anh Huy nuôi bị chết khoảng 7 tạ, trị giá gần 100 triệu đồng nếu bán ra thị trường. 

Sau khi lấy mẫu kiểm tra, phía Chi cục Thú y Hương Trà cho biết, kết quả phân tích được xác định trong vài ngày tới và sẽ thông báo về cho dân rõ. 

Có một vài ý kiến cho rằng, cá chết có thể do bị sốc bởi nguồn nước đổ về hồ từ trận mưa rất lớn xảy ra ngày 21/9. Tuy nhiên, anh Huy không đồng tình với lý giải theo nguyên nhân này, do các khu nuôi cá leo lân cận không xảy ra vấn đề gì, khi đều cùng chịu chung tác động bởi mưa lớn.

MỚI - NÓNG