Hàng Tết ra tới Trường Sa

Đảo Đá Lớn
Đảo Đá Lớn
TP - “Dù thời tiết xấu, chúng tôi vẫn bảo đảm chuyển hàng Tết lên toàn bộ các điểm đảo đầy đủ, an toàn, để anh em đón Tết thật vui”, Thượng tá Nguyễn Văn Thư, Phó Chính ủy Đoàn Trường Sa, Trưởng đoàn công tác tới các đảo khu vực giữa huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), nói.
Đảo Đá Lớn
Đảo Đá Lớn . Ảnh: N.Đ.Q

Lúc 17 giờ ngày 30-12, tàu Trường Sa 20 thả neo cạnh đảo Đá Lớn. Do thời tiết xấu, sóng lớn, việc chuyển hàng Tết lên đảo phải chờ đến sáng nay (31-12). Cùng với hàng Tết, còn có các cán bộ kỹ thuật của Cục Kỹ thuật Hải quân Vùng D sửa chữa, thay thế thiết bị nghe-nhìn và hệ thống cung cấp điện cho các đảo.

Chiều 30-12, các đoàn công tác tới khu vực bắc và nam của huyện đảo Trường Sa bắt đầu chuyển hàng lên xã đảo Song Tử Tây và đảo Đá Lát.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG