Bà Rịa/Vũng Tàu:

Hàng trăm chiến sỹ tham gia dập đám cháy tại xưởng chứa phế liệu

Toàn bộ khu nhà xưởng đã bị cháy sập hoàn toàn.
Toàn bộ khu nhà xưởng đã bị cháy sập hoàn toàn.
TPO - Sáng ngày 8/8, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ xưởng chứa phế liệu của bà Trần Thị Thu tại tổ 4, ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4h sáng cùng ngày, người nhà chủ chủ xưởng đang ngủ thì phát hiện mùi khét kèm theo khói lửa bốc ra tại khu vực giữa xưởng. Người nhà đã báo cho phòng cảnh sát PCCC tới dập lửa.

Hàng trăm chiến sỹ tham gia dập đám cháy tại xưởng chứa phế liệu ảnh 1

Xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường dập lửa.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường dập lửa. Đồng thời huy động thêm nhiều xe PCCC của nhà máy đạm Phú Mỹ, Quân cảng Sài Gòn… đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do xưởng phế liệu chứa nhiều hàng hóa vật liệu dễ cháy như: giấy, nệm mút, chai lọ nhựa… nên các cán bộ chiến sỹ PCCC  rất vất vả trong nhiều giờ mới khống chế được ngọn lửa.

Hàng trăm chiến sỹ tham gia dập đám cháy tại xưởng chứa phế liệu ảnh 2

Tại hiện trường, xưởng chứa phế liệu của gia đình bà Thu rộng khoảng 1.000 m2 đã bị sập hoàn toàn. Tuy không gây thương vong về người nhưng vụ cháy khiến gia đình bà Thu thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG