Hàng trăm công nhân ngộ độc, ngất lịm sau bữa ăn tối

TPO - Sau bữa ăn tối để chuẩn bị tăng ca đêm, hàng trăm công nhân công ty chuyên may mặc Shin Dong, đường Lê Văn Khương, quận 12, TPHCM phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn.

Theo các công nhân, khoảng 18 giờ ngày 1/7, sau giờ làm ca chiều họ ăn cơm để chuẩn bị tăng ca đêm. Khoảng 30 phút sau những công nhân này bắt đầu thấy choáng váng, đau đầu. Nhiều công nhân được đưa đến phòng y tế nhưng do sức đề kháng yếu nên ngất lịm, sau đó được chuyển lên tuyến trên.

Sau đó, hàng loạt công nhân có các triệu chứng đau bụng, choáng, buồn nôn nên được đưa đến các bệnh viện gần đó cấp cứu. Tại bệnh viện Đa khoa quận 12 có đến 200 công nhân cấp cứu, ngoài ra, còn hàng trăm công nhân được cấp cứu ở các bệnh viện và phòng khám khác.

Anh N.V.L (công nhân may) cho biết, sau bữa ăn tối với các món gồm cơm, trứng chiên, canh rau và bắp cải xào để vào làm ca tối được nửa tiếng thì bắt đầu có các triệu chứng trên, nhiều người ngất lịm khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện.

Hàng trăm công nhân ngộ độc, ngất lịm sau bữa ăn tối ảnh 1
Hàng trăm công nhân ngộ độc, ngất lịm sau bữa ăn tối ảnh 2

Hàng trăm công nhân ngộ độc sau bữa ăn tối

Hàng trăm công nhân ngộ độc, ngất lịm sau bữa ăn tối ảnh 3
Hàng trăm công nhân ngộ độc, ngất lịm sau bữa ăn tối ảnh 4

Lực lượng y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân

Hàng trăm công nhân ngộ độc, ngất lịm sau bữa ăn tối ảnh 5

Công nhân tỉnh trước chăm sóc những người chưa tỉnh

Thạc sĩ, bác sĩ Lương Trọng Nghĩa (Phó phòng tổ chức bệnh viện quận 12) cho biết, hầu hết bệnh nhân nhập viện đều có các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như nôn tháo, chóng mặt và bị tiêu chảy.

Một đại diện của công ty Shin Dong cho biết, khẩu phần cơm của công nhân ăn là do bộ phận bếp của công ty chế biến. Trước hết, công ty sẽ lo toàn bộ viện phí để công nhân yên tâm dưỡng bệnh, sớm trở lại công việc. Còn nguyên nhân dẫn đến sự cố sẽ mang mẫu thức ăn đi xét nghiệm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.