Hàng trăm công nhân ngưng việc vì bị cấm mang điện thoại vào nơi làm

TPO - Vào giờ làm việc, 380/1400 công nhân làm việc tại Cty Hanul Line đã ngừng việc để phản đối Cty có chủ trương cấm người lao động mang điện thoại di động vào nơi làm việc.

Ngày 7/12, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết người lao động tại Cty TNHH Hanul Line (xưởng 2) (tại phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đã làm việc trở lại bình thường sau khi Liên đoàn lao động thị xã Long Khánh cùng với Phòng LĐTBXH cùng lãnh đạo Cty giải quyết kiến nghị của công nhân.

Vào sáng 5/12, vào giờ làm việc 380/1400 công nhân làm việc tại Cty Hanul Line đã ngừng việc với lý do: Công nhân lao động không đồng ý việc  Cty có chủ trương cấm người lao động mang điện thoại di động vào nơi làm việc. 

Kết quả sau khi thương long, Cty đã đồng ý cho công nhân được mang điện thoại vào Cty. Đồng thời Cty đề ra các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng công nhân sử dụng điện thoại trong giờ làm việc vào mục đích riêng, ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.