Hàng trăm hộ dân Đắk Nông phải lên núi tránh lũ

Hàng trăm hộ dân Đắk Nông phải lên núi tránh lũ
Do lo sợ nước tiếp tục dâng cao và đập thủy điện buôn Tusa có nguy cơ vỡ đập, nên tối 5/8 hàng trăm hộ dân xã Quảng Phú sống gần công trình thủy điện buôn Tusa đã chạy lên núi tránh lũ lụt.

Mưa lớn liên tục trong mấy ngày qua khiến chiều 5/8 nước trên sông Krông Nô (huyện Krông Nô) dâng cao từ 4 - 6m (cấp báo động đặc biệt) làm ngập hơn 1.000 nhà dân 2 bên bờ thuộc các xã Đức Xuyên, Đắk Nang và Quảng Phú.

Hiện nay, chính quyền huyện Krông Nô đang áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp để giúp người dân trong vùng lũ lụt như di dời khẩn cấp những hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tập trung mọi lực lượng và phương tiện cứu giúp dân ra khỏi vùng lũ...

Tuy nhiên vẫn còn hàng ngàn người dân sống trong vùng lũ lụt cần sự giúp đỡ của chính quyền. Điều đáng lo nhất nước tiếp tục dâng cao gây vỡ đập thủy điện buôn Tusa thì hậu quả khó lường.

Trần Hữu Hiếu
TTXVN

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.