Hàng trăm ngôi mộ giả trong khu rừng quy hoạch

Những ngôi mộ xuất hiện sau khi quy hoạch khu rừng được công bố. Ảnh: Nguyễn Đông.
Những ngôi mộ xuất hiện sau khi quy hoạch khu rừng được công bố. Ảnh: Nguyễn Đông.
Di tích lịch sử đã có hương ước bảo tồn bỗng nhiên bị chặt phá, xuất hiện hàng trăm ngôi mộ khi chính quyền công bố quy hoạch dự án.

Ngày 5/4, UBND xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết cơ quan này phát hiện hơn 200 ngôi mộ mới lập trong khu rừng di tích lịch sử thuộc thôn Trung Sơn. Mộ không nằm tập trung mà rải rác theo từng khu, mỗi khu từ 20 đến 30 ngôi, cao khoảng 40 cm.

Kiểm tra những ngôi mộ nằm thẳng hàng còn mới và không có người lo hương khói, chính quyền xã khẳng định đây là những ngôi mộ giả, được lập như mộ gió, không có hài cốt. Nhiều khoảng rừng xung quanh những khu mộ bị chặt, đốt cháy nham nhở.

"Khu rừng này đã được người dân Trung Sơn lập hương ước, quy định không được chặt phá. Trong rừng cũng có mộ của dân làng, nhưng chỉ người có công với cách mạng mới được phép chôn cất", một dân quân tự vệ xã nói. 

Hàng trăm ngôi mộ giả trong khu rừng quy hoạch ảnh 1

Nhiều khoảnh rừng bị chặt, đốt cháy nham nhở. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ông Trương Tấn Mạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho rằng việc xuất hiện các ngôi mộ liên quan quy hoạch dự án Khu di tích đồi Trung Sơn. Theo đó, 12 ha rừng sẽ được cải tạo, xây thêm vườn dạo, nhà bia, bãi đỗ xe...

"Sau khi công bố quy hoạch hôm 24/3 thì xuất hiện những ngôi mộ giả. Chúng tôi đã yêu cầu những người lập mộ này kê khai nhưng chưa có người lên tiếng. Thường những người làm mộ giả chỉ đến khi giải tỏa mới khai và có thể nhằm mục đích lấy tiền đền bù", ông Mạnh nói.

Phó chủ tịch xã Hòa Liên cho biết đang điều tra việc lập mộ giả và chặt phá rừng vì vi phạm hương ước giữ rừng. "Tác động vào rừng như thế thì không thể là người địa phương khác được. Chúng tôi sẽ kiểm đếm lại những ngôi mộ và kiên quyết làm rõ mục đích lập", ông Mạnh nói thêm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.