Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị

TPO - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, theo báo cáo của tỉnh Quảng Trị chiều 9/10, đã tổ chức di dời, sơ tán 2.796 hộ/10.141 người; có 20 xã, phường bị ngập lụt, giao thông chia cắt cục bộ (7 xã của huyện Hướng Hóa, 4 xã của huyện Đakrông, 3 xã của huyện Cam Lộ và 6 phường tại TP Đông Hà).
Gần 13.800 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Hàng trăm nhà dân bị ngập hoàn toàn. Trong 3 ngày 8, 9, 10/10, học sinh toàn tỉnh Quảng Trị được nghỉ học do mưa lũ.
Lượng mưa vượt 1.000mm
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, đến rạng sáng 9/10, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 500-700mm, một số nơi đã vượt 1.000mm như Hướng Linh trên 1.172mm, Vĩnh Ô hơn 1.008mm.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 6/10 đến nay làm lũ trên các sông ở Quảng Trị lên nhanh và đạt đỉnh phổ biến ở mức trên báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Riêng sông Hiếu vượt báo động 3 là 0,69m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1983 là 0,11m.
Số liệu mới nhất đến chiều 9/10, toàn tỉnh Quảng Trị đã có gần 13.800 hộ với trên 46.000 người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức di dời trên 3.740 hộ với hơn 13.000 người đến các khu vực an toàn, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa, vùng thấp trũng ở thành phố Đông Hà và các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị.
Tỉnh Quảng Trị đã có 2 người chết do bị lũ cuốn trôi. Tỉnh đang huy động lực lượng tìm kiếm 7 người còn mất tích, trong đó có 3 thuyền viên mất tích trên biển do tàu bị sự cố. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu nạn 3 tàu bị chìm, 2 tàu mắc cạn và 1 tàu trôi dạt; trên các tàu bị mắc cạn và trôi dạt hiện có 33 thuyền viên.
Trong ngày 9/10, tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt để ứng phó với mưa lũ, tập trung ứng cứu thuyền viên còn ở trên các tàu bị nạn. UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn 4609 gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc sử dụng trực thăng để cứu hộ 12 thuyền viên ở trên tàu Vietship 1 bị mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 400-500m, đang nguy hiểm đến tính mạng; đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ tỉnh cứu người và các tàu bị nạn.
Tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng cử người trực gác, cấm người và phương tiện qua lại tại các điểm cầu tràn, điểm ngập sâu, sạt lở, vị trí xung yếu, nguy hiểm; chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng giúp dân dọn dẹp vệ sinh ngay sau khi nước rút”.
Nước lũ ngập tận mái nhà dân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, hàng trăm nhà dân bị ngập hoàn toàn, nhiều vùng bị lũ chia cắt, một cảnh tượng xót xa về tình hình mưa lũ đang diễn ra ở Quảng Trị.
Chủ tịch UBND huyện Đakrông Thái Ngọc Châu thông tin, tuyến đường 588 bị ngập sâu, chia cắt nhiều điểm ở các xã Triệu Nguyên, Ba Lòng, Mò Ó. Đường vào trung tâm xã A Vao (Cầu Tràn Tà rụt - A Vao), Ba Nang cũng bị chia cắt nhiều vị trí như cầu Đá đỏ, Ra Lây, Tà Rẹc. Mưa lũ gây ngập lụt nặng nhất ở xã Ba Lòng và Triệu Nguyên, có khoảng 150 nhà dân ngập hoàn toàn. Mực nước ở các đập thuỷ điện trên địa bàn huyện cũng đã vượt ngưỡng tràn từ 1,8-4m.
Theo Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Đặng Trọng Vân, một số tuyến đường liên thôn A Bung (xã A Bung) - thôn A Rồng trên xã A Ngo; đường nội thôn Gia Giã (xã Hướng Hiệp), Húc Nghì (xã Húc Nghì), thôn Ly Tôn (xã Tà Long) của huyện Hướng Hoá bị chia cắt do các tràn và ngầm tràn mực nước ngập sâu 1-2m. Nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 9 bị sạt lở với khối lượng lớn, đặc biệt điểm sạt lở Km 50+150 gây tắc đường, hiện đã thông xe. “Các xã Tân Thành, Tân Long, Thuận, Thanh, Hướng Phùng, Hướng Việt và thị Trấn Lao Bảo cũng bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Đường vào trung tâm xã Hướng Linh bị sạt lở 2 điểm thuộc địa phận xã Hướng Tân, hiện các loại phương tiện không qua lại được. Cùng với đó, cống khe Ta Pang thuộc thôn Ra Ly - Rào xã Hướng Sơn bị nước làm đứt gãy, nguy cơ không đi lại được. Mố cầu bản Làng Vây (xã Tân Lập) bị xói lở hoàn toàn”, ông Vân nói.
Nguy cơ lũ chồng lũ
Theo ông Lê Thanh Hùng-Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa), trận lụt ngày 8/10 vừa qua, toàn thị trấn Lao Bảo có 673 hộ/ 3.119 khẩu bị ngập lụt. Các khóm bản dọc sông Sê Pôn như Tân Kim, Ka Túp, Duy Tân, Xuân Phước… bị ngập sâu, có nơi sâu tới 4m.
Do công tác chuẩn bị di dời dân từ trước nên Lao Bảo không có thiệt hại về người, hạn chế được mất mát tài sản của nhân dân. Giúp dân khắc phục hậu quả của trận lụt. Sau khi nước lụt rút, các lực lượng chức năng của Lao Bảo cùng với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hoá, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã tiến hành hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn bùn một số tuyến đường. Chính quyền thị trấn Lao Bảo đã kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho bà con ngập lụt. Trước mắt đã tặng cơm, nước uống cho các hộ dân ảnh hưởng.
“Trưa 8/10, nước sông Sê Pôn đã hạ, song từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn có mưa vẫn rất to, mực nước sông Sê Pôn đang lên lại, ở mức khá cao, có nguy cơ lũ chồng lũ. Hiện chính quyền đang tiếp tục theo dõi mực nước sông để có kế hoạch chỉ đạo cụ thể. Có nguy cơ lũ chồng lũ”, ông Hùng nói.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, liên tục trong 2 ngày 8 và 9/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã có các chuyến kiểm tra tại các điểm ngập lụt, sạt lở nặng. Nhận định tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, nước ở các sông vẫn tiếp tục dâng cao, ông Đồng đã chỉ đạo các lực lượng lượng chức năng, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, chủ động nắm tình hình để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành để ứng phó kịp thời. Tạm dừng các hoạt động không cần thiết để tập trung phòng chống mưa lũ.
“Phải kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân, đảm bảo súc khỏe cho người già, trẻ em và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Đảm bảo thuốc men để phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khoẻ cũng như chia sẻ những mất mát với gia đình có người tử vong, mất tích. Sau mưa lũ phải đảm bảo ổn định đời sống của người dân”, ông Đồng nói.
Một số hình ảnh mưa lũ ở tỉnh Quảng Trị:
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 1Nước lũ ngập tận mái nhà dân ở khóm Tân Kim, thị trấn biên ải Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 2Ngập lụt ở khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 3Ngập lụt ở thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ.
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 4UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình lũ lụt ở huyện Triệu Phong.
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 5Ngập lụt ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 6Lực lượng vũ trang giúp dân thị trấn Lao Bảo dọn dẹp đồ đạc trong mưa lũ.
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 7
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng thăm hỏi, động viên người dân bị lũ lụt ở xã Húc Nghì, huyện Đakrông.
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 8Đoàn UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Đakrông.
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 9
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 10Chợ Phiên Cam Lộ chìm trong nước.
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 11Vùng ven Đông Giang thành phố Đông Hà ngập trong mưa lũ.
Hàng trăm nhà dân ngập tận mái, nguy cơ lũ chồng lũ ở Quảng Trị ảnh 12 Tỉnh đoàn Quảng Trị hỗ trợ nhân dân xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
MỚI - NÓNG