Hàng trăm trẻ nhiễm chì ở Hưng Yên: Sớm tách nghề khỏi làng

Những đứa trẻ vui chơi tại thôn Đông Mai. Ảnh: Nguyễn Hoài.
Những đứa trẻ vui chơi tại thôn Đông Mai. Ảnh: Nguyễn Hoài.
TP - Hôm nay (7/5), Sở Y tế Hưng Yên có cuộc họp với UBND huyện Văn Lâm về trường hợp hàng trăm trẻ em mang chì trong máu tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Trước đó, kế hoạch đưa 33 cháu nhiễm chì nặng đi sàng lọc được xây dựng và bước đầu triển khai.

Làng Đông Mai có hơn 30 năm kinh nghiệm tái chế phế liệu pin, ắc quy. Do lao động thủ công nên môi trường đất, nước, không khí ở đây bị nhiễm chì nặng. Kết quả phân tích mới nhất ngày 12/12/2014 của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cho thấy mẫu đất, nước, không khí, thực phẩm ở đây có hàm lượng chì vượt mức cho phép nhiều lần. Nghiên cứu trước đó cũng cho thấy mức ô nhiễm chì trung bình trong không khí vượt tiêu chuẩn 3,47 lần. Các loại thực phẩm như  rau, cá có hàm lượng chì nhiễm vượt tiêu chuẩn 4,61 lần.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Đông Mai vì thế mang chì trong máu. Năm 2012, Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường (Bộ Y tế) về Đông Mai làm xét nghiệm cho 109 bé dưới 10 tuổi ở địa phương. Kết quả 109 em đều có hàm lượng chì vượt mức cho phép theo khuyến cáo của Trung tâm Phòng chống Bệnh tật Hoa Kỳ là 10 Mg/dl. Trong đó hai trường hợp có hàm lượng chì máu ở mức nguy hiểm (gấp 6-7 lần mức cho phép, từ 60-70 Mg/dl), 17 trường hợp ở mức báo động, bốn trường hợp ở mức cao. Các trường hợp này đều nên đi sàng lọc chì. Các đợt xét nghiệm sau đó tiếp tục được thực hiện.

Theo bà Nguyễn Thị Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, đến nay trong các trường hợp đã xét nghiệm có hơn 200 cháu nhiễm chì, 33 trường hợp nhiễm chì nặng phải sàng lọc.

Theo kế hoạch của Sở Y tế Hưng Yên, 33 cháu nhiễm độc chì nặng sẽ được đưa đi sàng lọc trong hai năm với kinh phí 244 triệu đồng một cháu. Trước đó, dự án “can thiệp giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm chì ở trẻ em làng Đông Mai” đã được thực hiện từ tháng 12/2013-9/2014. Nhiều hoạt động được tổ chức như cải thiện môi trường, xây dựng phòng vệ sinh, nâng cao nhận thức. Nhờ đó, nồng độ chì trong máu trẻ em có giảm xuống dù đa phần vẫn cao hơn mức cho phép, đòi hỏi tiếp tục các biện pháp phòng ngừa.

Theo các chuyên gia, những việc làm trên là cần thiết nhưng để triệt tiêu tận gốc nguy cơ trẻ mang chì trong máu cần phải giải quyết các vấn đề môi trường. Trẻ bị nhiễm chì qua đường nước, đường không khí, đất, rau quả nhiễm chì.  Khi nước uống, thức ăn, không khí còn nhiễm chì thì nguy cơ những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Đông Mai vẫn tiếp tục mang chì trong máu.

Theo UBND xã Chỉ Đạo, dự án cụm làng nghề xã Chỉ Đạo được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt với diện tích 21ha nhằm tách nghề khỏi làng nhưng đến nay nhiều hộ gia đình vẫn bám trụ sản xuất tại nhà.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.