Hàng trăm xe công lại đi lễ hội Đền Hùng

Hàng trăm xe công lại đi lễ hội Đền Hùng
Bất chấp lệnh cấm sử dụng xe công sai mục đích, sáng 18/4, hàng trăm xe công lại đi lễ hội Đền Hùng. Nhiều đơn vị đã sử dụng những xe công từ 6 đến 60 chỗ.
Hàng trăm xe công lại đi lễ hội Đền Hùng ảnh 1

Một số xe công tại lễ hội Đền Hùng

Sau khi báo chí đưa tin hàng trăm xe công sử dụng sai mục đích đi dự lễ khai ấn Đền Trần (Nam Định), Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các đơn vị có số xe nói trên phải tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị sử dụng xe công đi lễ chùa.

Mới đây, Thủ tướng yêu cầu nghiêm cấm mọi cán bộ, công chức sử dụng xe công đi lễ hội Đền Hùng (riêng những cán bộ công chức có giấy mời chỉ được tham dự phần lễ khai mạc diễn ra tối 14-4). Tuy nhiên, hôm qua, 17-4, hàng trăm xe ô tô công ở nhiều tỉnh phía Bắc đã được sử dụng để đi lễ hội này.

Nhiều xe công mang biển Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... đã có mặt tại Đền Hùng từ lúc 7 giờ sáng. Nếu như trong các dịp lễ hội trước, phần lớn xe công sử dụng đi lễ hội là xe 4 chỗ ngồi thì ngày hôm qua, rất nhiều cá nhân, đơn vị đã sử dụng những xe công từ 6 đến 60 chỗ ngồi để đến Đền Hùng.

Ô tô công có số chỗ lớn nhất là xe mang biển số 31A 1206 của Đại học Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) với 60 chỗ ngồi. Xe công 12 và 16 chỗ ngồi cũng chiếm tỷ lệ rất lớn, như xe 16A 0254; 20B 0532; 21C 0349; 31A 0969; 18B0935; KB 3884... 

MỚI - NÓNG