Hàng triệu con cá nổi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Đa số cá nổi lên đớp khí là rô phi.
Đa số cá nổi lên đớp khí là rô phi.
TPO - Sáng 11/6, hàng triệu con cá nổi kín mặt nước kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè kéo dài cả cây số, cá ngoi lên đớp khí xen lẫn trong rác.

Theo người dân, từ sáng sớm họ đi tập thể dục hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã thấy cá nổi lên dày đặc để đớp khí. Càng về trưa, lượng cá nổi lên càng nhiều, bao phủ toàn bộ mặt nước kênh kéo dài từ cầu số 1 đến cầu số 7.

Hàng triệu con cá nổi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 1
Hàng triệu con cá nổi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 2 Hàng triệu con cá nổi kín mặt kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Ghi nhận của phóng viên, hàng triệu con cá nổi dày đặc mặt kênh, trong khi dòng nước kênh đen ngòm, rác thải ngập ngụa dọc theo hai mép kênh. Cá nổi lên đa số là rô phi, điêu hồng, một số con chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước bốc mùi hôi.

Người dân cho biết, sau cơn mưa lớn vào chiều 10/6, từ tối đã thấy cá nổi lên đớp khí nhưng không nhiều như hôm nay. “Sau cơn mưa chiều tối hôm qua cá nổi lên giày đặc. Có khi do nước mưa kéo theo chất thải độc hại từ ống cống trôi xuống khiến cá không có ô xy để thở”, một người dân cho hay.

Hàng triệu con cá nổi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 3
Hàng triệu con cá nổi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 4 Cá nổi dày đặc để đớp khí trong dòng nước ô nhiễm.
Hàng triệu con cá nổi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 5
Hàng triệu con cá nổi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ảnh 6

Cá chết nổi lềnh bềnh lẫn trong rác. 

Trước đó,vào giữa tháng 5/2016, hơn 70 tấn cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè lăn ra chết cũng sau những cơn mưa đầu mùa. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cá chết là do cơn mưa đầu mùa cuốn trôi nhiều chất bẩn trên đường, cống rãnh đổ xuống kênh gây ô nhiễm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.