Hàng triệu học sinh miền Bắc có thể sẽ phải khai giảng trong mưa

Dự báo, ngày mai (5/9), học sinh miền Bắc sẽ phải khai giảng dưới những cơn mưa rào. Ảnh: Hồng Long.
Dự báo, ngày mai (5/9), học sinh miền Bắc sẽ phải khai giảng dưới những cơn mưa rào. Ảnh: Hồng Long.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (5/9) nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa rào. Do đó, có thể hàng triệu học sinh miền Bắc sẽ phải tham dự lễ khai giảng trong mưa.

Cụ thể, tại miền Bắc, sáng mai (5/9) có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 25-34 độ C.

Các tỉnh miền Trung: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ: 26-36 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ:  Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ 24-34 độ C.

Ngoài ra, trong ngày hôm nay (4/9), mực nước 1 số sông ở miền Bắc tiếp tục dâng cao. Mực nước trên sông Thương đang lên nhanh, trên sông Lục Nam tại Lục Nam đã đạt đỉnh ở mức 3,92m vào 23 giờ ngày 3/9 (dưới mức BĐ 1: 0,38 m) và đang xuống. 

Mực nước lúc 9 giờ ngày 04/09 trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 4,92 m (trên mức báo động (BĐ) 1: 0,62m); trên sông Lục Nam tại Lục Nam : 3,43m.

Dự báo, đến chiều tối nay (4/9), mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh ở mức 5,2m (dưới mức BĐ 2: 0,1m) sau đó xuống; trên sông Lục Nam tại Lục Nam tiếp tục xuống mức 2,7 m. Sụt lún do dòng chảy và trượt lở đất có nguy cơ cao tại tỉnh như: Bắc Giang, Thái Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.