Hàng vạn căn nhà ở Hà Tĩnh chìm trong nước, 2 người tử vong

TPO - Vào 4h hôm nay (15/10), mực nước tại sông Ngàn Sâu địa phận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã lên mức báo động 3, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 2010. Hiện có hàng vạn căn nhà ngập trong biển nước, 2 người tử vong do lũ lụt.

Tại Hương Khê, tính đến sáng 15/10 đã có hơn 11 xã ngập sâu trong nước từ 2-3m. Lũ uy hiếp các xã Phương Mỹ, Phương Điền, Hà Linh, Hòa Hải, Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Giang, Gia Phố, Hương Xuân, Phú Phong, Hương Đô, khiến hàng vạn căn nhà ngập chìm trong biển nước.

Hàng vạn căn nhà ở Hà Tĩnh chìm trong nước, 2 người tử vong ảnh 1

Người dân leo lên mái nhà trốn lũ.

Hàng vạn căn nhà ở Hà Tĩnh chìm trong nước, 2 người tử vong ảnh 2
Hàng vạn căn nhà ở Hà Tĩnh chìm trong nước, 2 người tử vong ảnh 3

Ngập nặng tại nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh

Hàng vạn căn nhà ở Hà Tĩnh chìm trong nước, 2 người tử vong ảnh 4

Tình trạng sạt lở gây ách tắc giao thông diễn ra ở một số địa bàn huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

Lúc 2h sáng cùng ngày, một người dân tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc tử vong do lũ lụt.

Vào 9h20 hôm nay, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết một thanh niên ở xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên bị nước lũ cuốn trong đêm khi đang trên đường vào trang trại. Mực nước tại Cẩm Xuyên  thấp hơn đỉnh lũ năm 2010 khoảng 15cm.

Mưa lớn dồn dập từ ngày 14/10 và diễn ra gay gắt trong đêm 14, sáng 15/10 khiến thành phố Hà Tĩnh ngập sâu. Nhiều tuyến đường giao thông liên huyện bị chia cắt. Ngành giao thông phải dựng rào chắn, cử người túc trực cảnh báo ở những khu vực nước sâu, nguy hiểm.

Hàng vạn căn nhà ở Hà Tĩnh chìm trong nước, 2 người tử vong ảnh 5
Hàng vạn căn nhà ở Hà Tĩnh chìm trong nước, 2 người tử vong ảnh 6

 Ngành GTVT Hà Tĩnh phải dựng rào chắn, cấm đường ở những khu vực nguy hiểm.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ sáng nay cho biết sáng nay lượng mưa có dấu hiệu giảm, tuy nhiên tình trạng ngập lụt tại Hà Tĩnh đang ở mức nguy hiểm.

MỚI - NÓNG