Hàng vạn hộ dân ở TT-Huế hối hả 'chạy' bão

Ngư dân ven biển TT-Huế chủ động di dời ghe thuyền đến nơi cao an toàn.
Ngư dân ven biển TT-Huế chủ động di dời ghe thuyền đến nơi cao an toàn.
TPO - Sau nhiều năm, người dân TT-Huế lại có một đợt “chạy” bão quy mô lớn, số lượng sơ tán dự kiến lên đến hàng vạn hộ gia đình, khi cơn bão số 10 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.
Đến chiều tối 14/9, toàn tỉnh TT-Huế đã hoàn tất phương án di dời khẩn cấp khoảng 26.977 hộ dân (106.104 nhân khẩu) thuộc vùng nguy hiểm ven biển, ven sông, vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Tại điểm nóng sạt lở bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: địa phương có hơn 570 nhân khẩu vùng nguy hiểm thuộc diện di dời khẩn cấp. Xã đã cử cán bộ, nhân viên về tận cơ sở tham gia công tác theo dõi, sẵn sàng di dân đến những nơi an toàn như trường học cao tầng, nhà dân, nhà chùa kiên cố. Thị trấn Thuận An thuộc ven biển huyện Phú Vang cũng đã hoàn tất phương án đưa 407 hộ dân (1.757 nhân khẩu) ra khỏi vùng nguy hiểm từ chiều 14/9.

Tại hai địa phương này, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, công tác chuẩn bị được tiến hành chủ động, khẩn trương. Gần 1.000 phương tiện đánh bắt trên biển và đầm phá của Thuận An và Phú Thuận đã được đưa về nơi trú ẩn an toàn. Các nhà dân ven biển, cùng với nhiều hàng quán du lịch được người dân khẩn trương giằng chống, gia cố chống đổ ngã, tốc mái.

Hàng vạn hộ dân ở TT-Huế hối hả 'chạy' bão ảnh 1 Toàn bộ tàu thuyền đánh bắt xa bờ, ghe đò vùng bãi ngang trên địa bàn TT-Huế đã được đưa về nơi trú tránh bão.
Hàng vạn hộ dân ở TT-Huế hối hả 'chạy' bão ảnh 2 Photo: ..
Hàng vạn hộ dân ở TT-Huế hối hả 'chạy' bão ảnh 3 Người dân ven biển TT-Huế hối hả chằng chống nhà cửa, hàng quán trước khi bão đến.

Còn theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ trưa 13/9, tất cả 138 phương tiện tàu, thuyền đánh bắt xa bờ, với 1.320 lao động của tỉnh này đã bắt được liên lạc, nhận yêu cầu khẩn cấp quay về nơi tránh trú bão an toàn. Lực lượng biên phòng phối hợp cơ quan chức năng địa phương giám sát chặt hoạt động cấm biển. Trong ngày 14/9, các đập thủy lợi, đập ngăn mặn đã mở cửa van xả bảo đảm thoát lũ. Đề phòng những ảnh hưởng xấu do bão số 10 gây ra, tỉnh TT-Huế đã chuẩn bị hơn 100 tấn gạo, 100 tấn mì tôm, 100 nghìn lít xăng, 100 nghìn lít dầu diezel và 30 nghìn lít dầu hỏa… phục vụ công tác cứu đói, phòng chống thiên tai. Theo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, từ chiều 14 đến hết ngày 15/9, toàn bộ 25 vạn học sinh địa phương này được nghỉ học để tránh bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, để tăng cường sự tập trung tối đa cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu các sở, ngành và địa phương không được chủ quan và không tổ chức các buổi họp trong thời gian này để chỉ đạo và triển khai các phương án phòng, chống bão lụt.

Chiều tối 14/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính cho hay,  đã yêu cầu các ngành và địa phương trong tỉnh đình chỉ các cuộc họp không cần thiết để tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão số 10.

“Học sinh các cấp học được phép nghỉ học từ trưa 14/9, đến khi nào đi học lại sẽ được thông báo cụ thể. Lần đầu tiên ở Quảng Trị cho học sinh nghỉ học như thế này”, ông Chính nói.

Hàng vạn hộ dân ở TT-Huế hối hả 'chạy' bão ảnh 6 Neo đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn bão an toàn
Hàng vạn hộ dân ở TT-Huế hối hả 'chạy' bão ảnh 7 Người dân gia cố chằng lại nhà cửa phòng chống cơn bão số 10

Đến chiều 14/9, tỉnh Quảng Trị đã thông báo cho 2.248 tàu thuyền với 6.811 lao động vào bờ và neo đậu an toàn; còn 64 tàu thuyền với 689 lao động hoạt động ở vùng biển phía Nam, các lực lượng khẩn trương thông báo, hướng dẫn để di chuyển vào vùng an toàn toàn.

Các huyện ven biển nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; rà soát lại toàn bộ tàu thuyền đã vào bờ, hướng dẫn, kiểm tra việc neo đậu đảm bảo tránh va đập, chìm và không để người dân ở lại trên tàu thuyền. Đối với vùng nuôi trồng thủy hải sản dứt khoát không để cho dân ở lại trông giữ tài sản.

Về an toàn hồ đập, ngày 13/9 ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị đã triển khai kiểm tra và sẳn sàng các phướng án ứng phó khi trời mưa to, hồ đập tích nhiều nước. Những vùng trọng điểm về ngập nước, sạt lỡ, lũ ống và lũ quét, các lực lượng Công an, Quân đội đã tiến hành công tác hướng dẫn, giúp đỡ người dân chằng chống lại nhà cửa, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng. Chính quyền sở tại phối hợp với các lực lượng vũ trang, thanh niên xung kích sẵn sàng các phương án di dời dân, tài sản đến nơi an toàn

Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị từ sáng 14/9 đã đồng loạt triển khai công tác ứng trực, đảm bảo đầy đủ phương tiện, nhân lực để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra cũng như làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

MỚI - NÓNG