Hàng vạn người tiễn đưa cố Chủ tịch Võ Chí Công

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến và nhân dân tiễn đưa cố Chủ tịch Võ Chí Công. Ảnh: XC
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến và nhân dân tiễn đưa cố Chủ tịch Võ Chí Công. Ảnh: XC
TP - 6 giờ sáng 12-9, Lễ truy điệu cố Chủ tịch Võ Chí Công đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại TPHCM, Thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Nam.

> Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến và nhân dân tiễn đưa cố Chủ tịch Võ Chí Công. Ảnh: XC
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến và nhân dân tiễn đưa cố Chủ tịch Võ Chí Công. Ảnh: XC.
 

Tại TPHCM, dự lễ truy điệu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang đã đọc điếu văn ôn lại quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang của cố Chủ tịch Võ Chí Công: “Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, luôn gần gũi, quý trọng nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, được đồng chí, đồng bào quý mến”.

Thay mặt gia đình, ông Võ Quốc Tuấn, con trai cố Chủ tịch Võ Chí Công đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đoàn ngoại giao đã quan tâm thăm hỏi, chăm sóc và tổ chức lễ tang trọng thể, chu đáo.

Đúng 7 giờ sáng cùng ngày, lễ di quan được cử hành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa linh cữu cố Chủ tịch Võ Chí Công ra xe tang, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TPHCM. Lễ an táng nguyên Chủ tịch Võ Chí Công được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang TPHCM trong sáng cùng ngày.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang, đã có trên 700 đoàn với hàng vạn người đến viếng cố Chủ tịch Võ Chí Công, trong đó có trên 50 đoàn nước ngoài.

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong (Ba Đình-Hà Nội). Trong hai ngày 10 và 11-9, tại đây hàng chục đoàn đại biểu của các cơ quan Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại sứ quán các nước và nhân dân đã đến viếng đồng chí Võ Chí Công.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG