Hãng xe gây tai nạn ở Sapa được hoạt động trở lại

Hãng xe gây tai nạn ở Sapa được hoạt động trở lại
TP - Hãng xe Sao Việt, DN sở hữu chiếc xe gây tai nạn nghiêm trọng làm 14 người chết tại Sapa hôm 1/9 đã hoạt động trở lại.

Sau khi Bộ GTVT đồng ý, 2 Sở GTVT Hà Nội và Lào Cai đã cấp phép cho Cty Minh Thành Phát (đơn vị sở hữu hãng xe Sao Việt) hoạt động trở lại từ 1/12. Xe của Cty này (20 xe) đi theo lộ trình từ Thanh Hóa, Hà Nội lên TP Lào Cai và ngược lại. Từ Lào Cai lên Sapa, Cty này dùng xe trung chuyển 16 chỗ, không dùng xe giường nằm như trước. 

Đại diện Sao Việt cho biết, không thu thêm tiền của khách; từ Hà Nội lên Sapa áp dụng mức giá 250.000 đồng như từ Hà Nội đi TP Lào Cai. Cty này cũng đổi lộ trình chạy xe từ QL 70 sang cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cty còn tặng quà cho bất cứ khách nào đi xe trong 30 ngày liên tục để thu hút, “tri ân” khách quay lại.

  

Đại diện Sở GTVT Lào Cai cho biết đã kiểm tra, đánh giá toàn diện phương tiện, người lái của Sao Việt và xác nhận đáp ứng yêu cầu trước khi cấp phép lại. Ông Đỗ Văn Bằng, đại diện Sao Việt cho biết đã tập huấn cho lái xe và nhân viên; trên xe gắn khẩu hiệu mới “khách hàng luôn đúng” để thể hiện sự cầu thị.

“Ba tháng qua, dù khó khăn nhưng bằng mọi cách, chúng tôi hỗ trợ gia đình nạn nhân thiệt mạng, cứu chữa người bị thương. Nay số tiền khắc phục tai nạn đã hơn 5 tỷ đồng, dù bảo hiểm chưa trả" - ông Bằng nói.

Đại tá Bùi Phú Xuất, Phó GĐ Công an Lào Cai khẳng định: “Việc cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải cho Cty Minh Thành Phát không ảnh hưởng gì đến cơ quan điều tra”.


MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.