Hành khách bỏ quên 1,5 tỷ đồng trên máy bay

Nhiều hành khách bỏ quên tiền trên máy bay. Ảnh minh họa: Vũ Điệp.
Nhiều hành khách bỏ quên tiền trên máy bay. Ảnh minh họa: Vũ Điệp.
Trong quý 3 năm nay, nhân viên dịch vụ trên tàu bay của Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài (Niags) nhặt được hơn 1,5 tỷ đồng khách bỏ quên trên tàu bay, nhưng hiện còn lại gần 1 tỷ chưa tìm ra chủ nhân, vẫn đang được lưu kho.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc Niags cho biết như vậy khi Bộ GTVT họp kiểm tra công tác phòng, chống mất cắp tài sản hành lý của hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (7/10).

Ông Đức cho biết, trong quý III vừa qua, có 504 trường hợp hành khách bỏ quên tài sản. Đơn vị đã trả lại tài sản cho 320 trường hợp, lưu kho 184 trường hợp.

Đặc biệt, cũng trong quý III/2015, Niags nhặt được hơn 1,5 tỷ đồng khách bỏ quên trên tàu bay, nhưng hiện mới liên hệ trả lại được cho khách hơn 500 triệu đồng, còn lại gần 1 tỷ đồng vẫn chưa tìm được chủ nhân nên hiện vẫn đang lưu kho.

“Tình trạng khách bỏ quên tiền trên tàu bay nhân viên nhặt được thời gian qua khá nhiều, trong đó có trường hợp nhân viên phòng dịch vụ tàu bay nhặt được 863 triệu đồng sau đó đã liên hệ trả lại cho khách. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp không biết của ai nên hiện chúng tôi vẫn phải lưu kho”, ông Đức nói.

Ông Đức cũng cho hay, đối với số tiền gần 1 tỷ đồng khách bỏ quên không biết của ai sẽ được lưu kho và cứ 6 tháng cho đến 1 năm xí nghiệp sẽ cùng với các đơn vị Hải quan, Cục Tài chính Hà Nội nộp vào ngân sách nhà nước. 

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG