Hạnh phúc gia đình từ sẻ chia

Các khách mời giao lưu với chủ đề “Vai trò của nam giới trong chia sẻ trách nhiệm gia đình”. Ảnh: Công an Nhân dân.
Các khách mời giao lưu với chủ đề “Vai trò của nam giới trong chia sẻ trách nhiệm gia đình”. Ảnh: Công an Nhân dân.
TP - Ngày 28/6, tại Hà Nội, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam và tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với Chủ đề “Hạnh phúc gia đình là được sẻ chia”. 

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương cho biết: “Hiện nay các gia đình Việt Nam phải đối mặt với nhiều nguy cơ phá vỡ hạnh phúc gia đình, trong đó nổi bật là định kiến giới trong các gia đình, bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới trong gia đình... tồn tại hàng ngày, hàng giờ, ở mọi miền đất nước và trong mọi tầng lớp”. Bà Trần Thị Hương cho biết thêm, theo thống kê của Tòa án nhân dân, có tới 8.000 vụ ly hôn xuất phát từ nguyên nhân bạo lực gia đình; 60% vụ án mạng, thủ phạm là người trong gia đình.

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, nói: “Đang trong độ tuổi trưởng thành và xây dựng gia đình, người trẻ có vai trò quan trọng trong giữ gìn, xây đắp, tạo dựng hạnh phúc gia đình. Điều này được thể hiện rõ ngay trong việc đơn giản là các thành viên quây quần bên những bữa cơm, tùy vào
hoàn cảnh”.

Bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women Việt Nam, nói: “Bình đẳng giới giúp phụ nữ và cả nam giới thoát khỏi những định kiến và vai trò giới xưa cũ. Đây không chỉ là vấn đề về quyền của phụ nữ mà còn là vấn đề của mỗi cá nhân, khi đó là mẹ, là chị, vợ, con gái, bạn bè và đồng nghiệp của chính chúng ta. Bình đẳng giới mang lại lợi ích cho tất cả mọi người”.

MỚI - NÓNG