TT-Huế:

Hạt phó kiểm lâm cùng 4 người dân kẹt lũ nhiều ngày giữa rừng

Công tác tuần tra, bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm, biên phòng luôn đối mặt hiểm nguy tại Khu bảo tồn Sao la, TT-Huế, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.
Công tác tuần tra, bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm, biên phòng luôn đối mặt hiểm nguy tại Khu bảo tồn Sao la, TT-Huế, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.
TPO - Sau nhiều ngày mắc kẹt giữa rừng do mưa lũ, đến trưa 6/11, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn Sao la (TT-Huế) cùng 4 người dân đã vượt qua hiểm nguy để về đến một chốt giữ rừng an toàn. Chi cục Kiểm lâm TT-Huế cũng tiến hành các biện pháp tiếp cận, hỗ trợ tiếp theo để bảo đảm an toàn cho nhóm người này.

Trưa 6/11, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế cho biết, ông Lê Thanh Hướng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm (HKL) Khu Bảo tồn Sao La đã trở về trạm bảo vệ rừng Tu Re an toàn, cùng với 4 người dân địa phương, sau nhiều ngày mắc kẹt giữa rừng già đoạn gần khe A Cà, thuộc thượng nguồn sông Hương.

Trước đó, vào ngày 27/10, ông Lê Thanh Hướng cùng nhóm kiểm lâm viên thuộc HKL Khu bảo tồn Sao La nhận lệnh phối hợp với 2 chiến sĩ biên phòng Đồn Biên phòng 637 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế) tổ chức truy quét lâm tặc khai thác rừng tự nhiên trái phép tại các vùng rừng giáp ranh giữa 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới (TT-Huế).

Sau 3 ngày ra quân, đến 30/10, tổ tuần tra liên ngành phát hiện một nhóm gồm 4 người dân trang bị các phương tiện khai thác gỗ nhằm đốn hạ gỗ rừng trái phép. Lực lượng chức năng phát hiện 4m3 gỗ rừng bị khai thác trái phép trước đó. Thời điểm này, thượng nguồn sông Hương có mưa rất lớn, nên lực lượng liên ngành buộc phải rút lui bằng 2 ghe máy. Cùng rời khỏi rừng còn có 4 “lâm tặc” kể trên.

Tuy nhiên, do ghe máy của nhóm ông Hướng va phải đá ngầm bị vỡ đáy, trôi luôn động cơ, nên vị hạt phó kiểm lâm và 4 người dân đã bị kẹt lại trong rừng tại đoạn khe A Cà thuộc thượng nguồn sông Hương. Nhóm đi trên một ghe máy khác, gồm 7 kiểm lâm viên và 2 cán bộ biên phòng, đã cắt rừng về được Trạm Kiểm lâm Tu Re đóng trên đường 74 nối giữa hai huyện Nam Đông và A Lưới vào tối 5/11.

Sau khi bị kẹt lại, nhóm ông Hướng cũng tìm cách băng qua mưa rừng và lũ dữ để về đến Trạm Kiểm lâm Tu Re vào trưa 6/11.

Theo Chi cục Kiểm lâm TT-Huế, những người trong nhóm ông Hướng đều an toàn. Lực lượng kiểm lâm hiện tìm cách tiếp cận trạm kiểm lâm để tiếp tế thuốc men, lương thực, nhu yếu phẩm cho những người đang trú chân tại chốt giữ rừng này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.