Hậu Giang, Cần Thơ cách ly nhiều người trở về từ tâm dịch Hàn Quốc

TPO - Ba người quê ở Hậu Giang qua Daegu (tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc) thăm người thân vừa trở về, được cách ly theo quy định. Trong khi đó thành phố Cần Thơ cũng đang cách ly 6 người trở về từ Hàn Quốc. 

Tối 25/2, Bác sĩ Phan Thanh Thuấn - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) cho biết đang tiến hành cách ly 4 người trở về từ Daegu, tâm dịch của Hàn Quốc. Trong đó, có 3 người quê ở Hậu Giang qua Hàn Quốc thăm người thân vừa trở về, người còn lại là tài xế xe đón 3 người này về từ sân bay.

 Theo ông Thuấn, quy định của Bộ Y tế là những người trở về từ vùng dịch Covid-19 đều phải tiến hành cách ly 14 ngày để theo dõi, hiện tại qua hai ngày theo dõi, sức khỏe của những người này vẫn bình thường, chưa ghi nhận bất kỳ triệu chứng gì.

Cùng ngày tại Cần Thơ, báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố này cho biết 3 trường hợp trở về từ Daegu (Hàn Quốc) đang cách ly tại Trường Quân sự thành phố. Ngoài ra có 3 trường hợp khác được cách ly tại cơ sở lưu trú.

Trong ngày hôm nay, sân bay Cần Thơ đón nhận một chuyến bay đến từ Hàn Quốc với 173 hành khách trong đó có 56 người Hàn Quốc, tất cả đã khai báo y tế, chưa ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hay dấu hiệu bất thường.

Hiện thành phố Cần Thơ có 116 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có 2 người ở Daegu và 6 người ở Gyeongsangbuk. Còn báo cáo cập nhật từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết tính đến ngày 25/2, số người mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc mới đến tạm trú là 41 trường hợp, đang tạm trú là 2.213 trường hợp. Trong đó, có hơn 700 người Hàn Quốc, hơn 400 người người Trung Quốc…

Trước đó, ngày 19/2 có một chuyến tàu từ Campuchia đến Cần Thơ (du thuyền Victoria Mekong), tất cả hành khách và nhân viên trên tàu đều được giám sát thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế. Dự kiến ngày 26/2 tàu sẽ khởi hành từ Cần Thơ đi Phnom Penh (Campuchia)…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.