Hậu Giang chuẩn bị bầu cử, nhiều việc sẽ sớm hơn quy định

TPO - Dự kiến toàn tỉnh Hậu Giang có hơn 590.000 cử tri và 870 tổ bầu cử, công tác chuẩn bị, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử được thực hiện sớm hơn quy định.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng luật và có những công việc được thực hiện sớm hơn thời gian quy định.

Trong đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh được thành lập với số lượng, cơ cấu, thành phần đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử HĐND; đồng thời, được thực hiện sớm hơn 24 ngày so với thời gian quy định.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử cũng được tổ chức sớm hơn từ 9-14 ngày so với quy định. Hội nghị đã thống nhất bầu 6 ĐBQH và 50 đại biểu HĐND tỉnh; thành lập 2 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và 12 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện 100% xã, phường, thị trấn đang tiến hành rà soát, điều tra để lập danh sách cử tri. Việc điều tra này sẽ được thực hiện đến khi niêm yết danh sách, đảm bảo không để bất kỳ trường hợp nào đủ quyền bầu cử mà không được đưa tên vào danh sách cử tri. Qua tổng hợp báo cáo bước đầu, dự kiến toàn tỉnh có 590.186 cử tri và 870 tổ bầu cử.

Hậu Giang chuẩn bị bầu cử, nhiều việc sẽ sớm hơn quy định ảnh 1 Tỉnh Hậu Giang thống nhất bầu 6 ĐBQH và 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Cảnh Kỳ

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử QĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021. Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để làm sao cho cuộc bầu cử này trở thành đợt sinh hoạt chính trị không những trong hệ thống chính trị mà với toàn thể nhân dân; rà soát lại danh sách cử tri có mặt cũng như vắng mặt ở địa phương để đảm bảo mọi cử tri đều được tham gia bầu cử…

Trên địa bàn Hậu Giang hiện chưa có đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cũng vừa yêu cầu UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy công khai số điện thoại của lãnh đạo UBKT và cán bộ phụ trách tiếp nhận đơn, thư của đơn vị để tiếp nhận các thông tin, phản ánh của cử tri liên quan đến nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Việc công khai này nhằm thực hiện Hướng dẫn số 13, ngày 2/12/2020 của UBKT Trung ương về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đã công khai số điện thoại 0944.133.343 của ông Võ Văn Trung - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy và số điện thoại 0375.784.919 của ông Nguyễn Thanh Dũng - Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, UBKT Tỉnh ủy.

MỚI - NÓNG