Hậu Giang: Hơn 1.200 con gà chết

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Chiều 17/2, ngành thú y tỉnh Hậu Giang lấy mẫu gà chết của ông Lê Văn Lựu ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân huyện Châu Thành đem đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân. 

Ông Lựu (75 tuổi), cho biết, ông nuôi 2.700 con gà, từ ngày 25 Tết đến nay, bị chết lai rai hơn 1.200 con. Gà chết có biểu hiện sưng chân, tím đầu, xuất huyết, phù mắt. Có 20 con vịt xiêm, ngỗng cũng bị chết. Số gà và vịt xiêm, ngỗng chết được ông đem tiêu hủy sau nhà, số gà còn lại đang cù rù.

Anh Lê Văn Thiện (cháu nội ông Lựu) bức xúc, đàn gà chết ngày càng nhiều, gia đình thông báo cho thú y xã đến lấy mẫu đi xét nghiệm, nhưng cả chục ngày mới thấy cán bộ thú y đến. “Tôi đã phải gửi con về bên ngoại ở Kiên Giang mấy hôm nay”, anh Thiện nói. 

Bà Hồ Thị Phương Loan, Phó trạm thú y huyện Châu Thành, cho rằng, đàn gà của ông Lựu chết là do tự ý mua vắc – xin ở Cần Thơ về tiêm, không báo cho thú y giám sát. Bà Lê Thị Phương Bình, cán bộ thú y xã Phú Tân, khẳng định, hay tin đàn gà chết, mỗi ngày đều đến phun thuốc sát trùng, nhưng do môi trường ô nhiễm, chăm sóc không chu đáo, nên đàn gà bệnh ngày càng nặng.

MỚI - NÓNG