Hậu Giang: Nhiều cán bộ cơ sở tham lạm

Hậu Giang: Nhiều cán bộ cơ sở tham lạm
TP - Nhiều cán bộ phụ trách công tác thương binh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở cơ sở tỉnh Hậu Giang tham lạm mỗi người từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
Hậu Giang: Nhiều cán bộ cơ sở tham lạm ảnh 1

Một gia đình nghèo tại tỉnh Hậu Giang không đủ tiền đóng để có nhà tình thương 

Kết quả kiểm tra ngân sách xã Phương Bình (huyện Phụng Hiệp) cho biết, ba ông Nguyễn Văn Thống, Lương Thanh Hải và Lê Võ Trường tham lạm 126.759.000 đồng tiền chính sách.

Ông Thống là cán bộ phụ trách công tác thương binh - xã hội xã Phương Bình, tham lạm bằng cách lập danh sách khống. Tiền cấp phát chế độ điều dưỡng tại gia đình, ông lập sai danh sách để lấy 18.200.000 đồng. Tiền mai táng phí, ông chiếm đoạt 51.134.000 đồng...  Tổng số tiền ông Thống lấy 108.534.000 đồng.

Ông Hải, khi còn là cán bộ phụ trách công tác thương binh-xã hội xã Phương Bình, năm 1999 – 2004, chiếm đoạt 8.238.000 đồng tiền tuất của liệt sỹ Nguyễn Văn Bé, chiếm đoạt 18.634.000 đồng tiền mai táng của bốn người.

Ông Trường khi làm Bí thư kiêm Trưởng ấp Phương Lạc, năm 2005- 2007, lập khống 14 trường hợp thờ cúng liệt sỹ và ăn chặn tiền quà của ba người, tổng cộng 10.750.000 đồng.

Các ông Thống, Trường, Hải bị cách chức, khai trừ Đảng. Hai ông Thống, Hải bị bắt giam.

Tiền của gia đình chính sách bị tham lạm còn phát hiện ở xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Thuận Đông, Xà Phiên, Long Trị, Long Bình (Long Mỹ), Phương Bình (Phụng Hiệp), Trường Long A (Châu Thành A), xã Vị Tân, Hỏa Tiến, phường 3 (TX Vị Thanh).

...đến nhà tình thương

Hậu Giang: Nhiều cán bộ cơ sở tham lạm ảnh 2
Bà Chín Hoa ở ấp Phương Lạc, có hai thân nhân là liệt sỹ, một trong những nạn nhân của vụ ăn chặn tiền chính sách ở xã Phương Bình. Ảnh: Gia Thọ 

Kết luận của UBND TX Vị Thanh nêu: Ông Phan Trúc Lâm, cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo phường 3, ăn chặn tiền của nhiều hộ nghèo trên 53 triệu đồng. Hành vi ăn chặn xoay quanh việc làm nhà tình thương: ăn chặn tiền vật tư 17.128.000 đồng; bắt dân nghèo đóng thêm 27.419.000 đồng; lại còn bắt 30 hộ nghèo đưa tiền để đút túi trong quá trình cất nhà.

Cũng ăn chặn trong xây cất nhà tình thương, ông Nguyễn Văn Vũ, cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo xã Vị Tân (TX Vị Thanh), ăn chặn 6.376.000 đồng. Ông Lâm Hớn Chiêu, cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo xã Hỏa Tiến (TX Vị Thanh), làm thất thoát 11.830.000 đồng.

Ông Lâm bị bắt giam, Bí thư Đảng ủy phường 3 bị chuyển công tác khác. Ông Vũ bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc. Ông Chiêu phải nộp lại số tiền thất thoát.

Tham lạm có chỉ đạo

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng Huyện Châu Thành A, ông Dương Văn Nhung, cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo xã Trường Long A, chiếm đoạt 6.390.000 đồng của 10 hộ nghèo.

Ông Nhung còn kê khống hai căn nhà tình thương trị giá 20 triệu đồng, trong đó ông lấy 7.140.000 đồng, còn lại ông mua quà cho nhiều cán bộ xã, ấp. Ông lại cho cất bốn căn nhà tình thương không đúng đối tượng.

Cũng tại xã Trường Long A, Bí thư chi bộ Ấp Trường Lợi A, ông Trần Văn Thum, lấy của bà Lê Thị Lệ ba triệu đồng; ông Phan Văn Mới - Trưởng ấp Trường Hưng, lấy của các hộ dân hơn ba triệu đồng. Những món tiền ấy, các ông bảo để cất nhà tình thương nhưng đút túi riêng.

Các hành vi tham lạm được ông Bùi Thanh Hòa, quyền Bí thư Đảng ủy Xã Trường Long A, cho phép. Chẳng hạn, ông Hòa bàn với đơn vị thi công quyết toán khống hai căn nhà tình thương, bàn với ông Nhung cất nhà tình thương sai đối tượng…

Các cán bộ làm sai bị cảnh cáo, cách chức. Ông Dương Văn Nhung bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc. Riêng ông Hòa không còn là quyền Bí thư nhưng lại làm thường trực Đảng ủy xã.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.